Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sơn La: Sơ kết công tác thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sơn La: Sơ kết công tác thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/8, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thực hiện các kế hoạch về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Sơn La đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn. Đến nay, 75/75 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác. Ban Chỉ đạo cấp xã được kiện toàn, do Bí thư Đảng ủy xã, phường làm Trưởng ban nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.H.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.H.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã thành lập các tổ giúp việc cơ động, điều động hàng trăm cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở theo mô hình “chia đầu người theo đầu xã”. Các tổ công tác phối hợp với địa phương rà soát hồ sơ, thu thập giấy chứng nhận, xác minh thông tin người sử dụng đất, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh có 1.401.680 thửa đất đã có dữ liệu, chiếm 73,5% tổng số thửa. So với thời điểm bắt đầu thực hiện Kế hoạch số 2959, số thửa đất được đưa vào cơ sở dữ liệu tăng 327.816 thửa, tương đương 30%.

Trong đó, 1.086.081 thửa đất đã đạt tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, chiếm 57% tổng số thửa đất toàn tỉnh; 314.576 thửa đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa bảo đảm đầy đủ các tiêu chí. Toàn tỉnh hiện còn 503.170 thửa đất chưa có dữ liệu, chiếm 26,5%.

Đến hết tháng 7/2026, 75/75 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu chuyển dữ liệu từ Nhóm 2 lên Nhóm 1 theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Tổng số thửa Nhóm 2 đã chuyển sang Nhóm 1 đạt 563.402 thửa, vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả làm giàu, làm sạch và đối khớp thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Sơn La hiện xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với tháng 6/2026.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong công tác phối hợp thực hiện kế hoạch, cơ quan Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với cơ quan quản lý đối khớp trên 1 triệu trường hợp và trực tiếp tiếp nhận, phối hợp tra cứu, xác minh trên 300.000 trường hợp thông tin chủ sử dụng đất do cơ quan chuyên môn cung cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, duy trì các tổ công tác lưu động xuống từng bản, từng hộ dân để thu thập và hoàn thiện hồ sơ. Lực lượng công an cơ sở phối hợp đối khớp thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu luôn “sạch” và “sống”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu trên địa bàn. Các nhiệm vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đông A