Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Sức hút rõ nét của điểm đến Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sức hút rõ nét của điểm đến Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Sức hút rõ nét của điểm đến Hà Nội
Du khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Di tích Văn Miếu.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, chỉ riêng trong tháng 3/2026, ngành du lịch Thủ đô ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đón 3,05 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung cả quý I/2026, Hà Nội ước đón tổng cộng 8,82 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách quốc tế tăng gần 30%

Đáng chú ý, cùng với sự gia tăng về lượng khách, hoạt động lưu trú tiếp tục duy trì ổn định, công suất phòng trung bình đạt gần 63%, tăng nhẹ so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến Hà Nội. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng mạnh 28,7%; khách nội địa đạt 6,42 triệu lượt, tăng 17,7%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 36,99 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1%.

Song song với tăng trưởng về quy mô, ngành du lịch Hà Nội đẩy mạnh làm mới sản phẩm, tập trung vào các dòng sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa, làng nghề và nông thôn. Nhiều sản phẩm mới đang được hoàn thiện và thử nghiệm như tour trải nghiệm nông nghiệp - làng nghề tại Bát Tràng với chủ đề “Dấu ấn gốm cổ làng xanh ven sông Hồng”; sản phẩm du lịch làng nghề tre giang đan tại khu vực ngoại thành; mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc Mường tại Mỹ Đức; các tuyến du lịch trải nghiệm di sản, di tích tại Hạ Mỗ.

Hàng loạt sự kiện du lịch quy mô lớn được tổ chức thời gian qua như Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026; chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026” và chuỗi hoạt động văn hóa dịp Tết đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách, góp phần tạo điểm nhấn cho thị trường du lịch Thủ đô.

Chú trọng sản phẩm du lịch mới 

Thực tế cho thấy, thời gian qua ngành du lịch Thủ đô dựa trên “nguyên liệu” mặc dù được nhận định có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch văn hóa nhưng việc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa của Hà Nội chưa khai thác được hết tài nguyên phong phú.

Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản, Thủ đô Hà Nội là vùng đất giàu bản sắc văn hóa khi dẫn đầu cả nước về số lượng di tích trên địa bàn với 5.922 di tích. Vì vậy việc xây dựng điểm đến du lịch Hà Nội thu hút khách du lịch quốc tế cần phải tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn liền với các giá trị văn hóa trải nghiệm, du lịch giải trí trên cơ sở khai thác các giá trị truyền thống. Ông Thản nêu ví dụ, hiện Hà Nội đã có gần 20 sản phẩm du lịch đêm đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, được các hãng lữ hành đưa vào chương trình khai thác. Nhiều tour đã tạo được ấn tượng sâu đậm đối với khách du lịch.

Ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội hiến kế, để phát triển du lịch bền vững đòi hỏi ngành du lịch trên cơ sở thế mạnh di sản văn hóa, ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, có khả năng thu hút khách du lịch. Theo đó, thời gian tới ngành du lịch Thủ đô nên đẩy mạnh khai thác thế mạnh thiên nhiên, văn hóa mà chỉ Hà Nội có như du lịch sông Hồng gắn với các di tích lịch sử, làng nghề… dọc 2 bờ sông. Phát triển thêm sản phẩm du lịch về nghệ thuật truyền thống như cải lương, chèo… Đồng thời xây dựng một số sản phẩm mới lạ về làng nghề truyền thống gắn với tham quan các di tích lịch sử.

Hiện ngành du lịch Hà Nội đã phối hợp cùng các doanh nghiệp và đơn vị vận tải mở tuyến, khai thác tour chuyên đề mang dấu ấn riêng như: Khám phá phố cổ bằng xe điện, du lịch đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, tour làng nghề kết hợp trải nghiệm làm gốm, sơn mài. Cùng đó là việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc tham dự các hội chợ du lịch trong nước, quốc tế. Vừa rồi, thông qua việc tổ chức Lễ hội du lịch Hà Nội 2026 và kết hợp với doanh nghiệp xây dựng tour đặc trưng, thành phố kỳ vọng đây sẽ là cú hích cho du lịch phát triển bền vững.

Chú trọng quảng bá du lịch trên nền tảng số: Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục phát triển các nền tảng như bản đồ ẩm thực du lịch số, hệ sinh thái du lịch thông minh và tích hợp dữ liệu số nhằm nâng cao trải nghiệm du khách. Cùng với đó, hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông quốc tế sẽ được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến “an toàn - thân thiện - hấp dẫn”, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực.

Dung Hòa