Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài 1: Bước chuyển mới của hệ thống Mặt trận
Việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về “mái nhà chung” đã và đang mở ra cách thức vận hành mới của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. “Chung một mái nhà” không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là tạo ra sự gắn kết, đồng bộ trong hành động. Sức mạnh đại đoàn kết được phát huy mạnh mẽ hơn, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Sự cộng hưởng về mục tiêu, thống nhất về hành động đã và đang tạo nên nguồn lực to lớn...
Đồng bộ về mục tiêu, thống nhất trong hành động
Sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Cụ thể, với các phong trào, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững hay chăm lo an sinh xã hội đều có sự tham gia đồng bộ, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Khi cùng chung mục tiêu phục vụ nhân dân, các tổ chức không còn hoạt động riêng lẻ mà trở thành những “cánh tay nối dài” của Mặt trận, cùng hướng tới nhiệm vụ cốt lõi là tập hợp, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Những thế mạnh ấy được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất, hiệu quả mang lại không chỉ là “cộng” mà là “nhân”. Các phong trào thi đua yêu nước vì thế không còn mang tính đơn lẻ, mà trở thành những chiến dịch tổng hợp, có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp.
GS.TS, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tụ - nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ: Việc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam là một chủ trương đúng, trúng, nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Tuy nhiên, theo GS.TS Nguyễn Tụ cần thực hiện một cách phù hợp, tránh hình thức, bảo đảm các tổ chức vẫn giữ được tính đặc thù, bản sắc riêng trong khuôn khổ chung. Đồng quan điểm, ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tập hợp, đoàn kết của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, huy động sự đóng góp của mỗi người vào thành quả chung của đất nước; đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hướng vào mục tiêu chung.
“Và như vậy, “tập hợp” và “phát huy” phải đồng thời, rộng khắp các chủ thể, kể cả người yếu thế trong xã hội, không chỉ thụ hưởng mà còn góp công, của, sức lực, trí tuệ vào kỷ nguyên vươn mình, bồi đắp hệ giá trị văn hóa đoàn kết, sáng tạo” – ông Thực chia sẻ. Đặc biệt, theo ông Thực, các đoàn viên, hội viên không chỉ là người tham gia mà còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp góp ý, hiến kế, lan tỏa các giá trị. Đây sẽ là nền tảng bền vững để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh hơn.

Củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội
Khi Mặt trận vận hành dưới một “mái nhà chung”, vai trò kết nối được nâng lên một bước. Thông qua MTTQ, tiếng nói của nhân dân được tập hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời đến các cấp ủy, chính quyền. Các tổ chức thành viên đóng vai trò là cầu nối quan trọng, vừa tuyên truyền, vận động, vừa lắng nghe, phản biện xã hội.
Chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết, PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội khẳng định, đây chính là bước chuyển quan trọng về chất trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Việc các tổ chức chính trị - xã hội cùng hội tụ trong mái nhà chung của MTTQ Việt Nam tạo ra bước chuyển quan trọng về chất trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Khi các tổ chức được kết nối chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất, dưới sự điều phối của Mặt trận, sẽ khắc phục tình trạng hoạt động phân tán, đồng thời phát huy tốt hơn thế mạnh riêng của từng tổ chức. Chính sự “quy tụ về một mối” này đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng rõ nét giúp gia tăng về hiệu quả, chiều sâu và sức lan tỏa trong các phong trào, cuộc vận động. Vai trò, vị thế của Mặt trận cũng được nâng lên” – bà An chia sẻ.
Theo bà An, Mặt trận đã chủ động hơn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và tạo động lực cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể
Có thể khẳng định, từ sức mạnh ấy, các tầng lớp nhân dân không ngừng chung sức, đồng lòng, biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục được khẳng định, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
“Mọi chương trình công tác sẽ tinh gọn, thống nhất, tránh chồng chéo nhưng vẫn bảo đảm đặc thù của từng tổ chức đoàn thể. Đặc biệt hơn các đoàn viên, hội viên không chỉ là người tham gia mà còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp góp ý, hiến kế, lan tỏa các giá trị. Đây sẽ là nền tảng bền vững để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh hơn” – ông Túc chia sẻ.
Có thể thấy rõ rằng, việc quy tụ các tổ chức chính trị – xã hội về mái nhà chung MTTQ Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự thay đổi về tổ chức, mà đang từng bước tạo ra những chuyển động thực chất trong đời sống xã hội. Tinh thần đoàn kết đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực ở từng địa bàn dân cư, từng lĩnh vực công tác.
Đúng như chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội về dưới “mái nhà chung” Mặt trận không đơn thuần là một giải pháp cơ học nhằm giảm bớt đầu mối hành chính hay tinh giản biên chế, mà đây là quyết tâm chính trị cao nhất, là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
(Còn nữa)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài:
“Mái nhà chung” Mặt trận trở nên vững chãi hơn
“Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung đề án của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, khoa học; đạt kết quả rõ rệt cả về nhận thức, tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động; khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Sự tinh gọn này giúp “mái nhà chung” Mặt trận trở nên vững chãi hơn, tạo ra một sức mạnh cộng hưởng thực chất, nơi mà tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, tri thức đến đồng bào tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung “mái nhà Mặt trận” sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách”.