Tai nạn xe buýt làm 10 khách dự đám cưới ở Australia thiệt mạng

Mai Phương (theo Reuters) 12/06/2023 11:00

Ngày 12/6, cảnh sát địa phương tại Australia cho biết, ít nhất 10 người chết và 25 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách dự đám cưới lăn khỏi dốc tại một bùng binh ở bang New South Wales (NSW) của Australia.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/6, cảnh sát địa phương tại Australia cho biết, ít nhất 10 người chết và 25 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách dự đám cưới lăn khỏi dốc tại một bùng binh ở bang New South Wales (NSW) của Australia.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 đêm Chủ nhật (giờ địa phương) (8h30 giờ Việt Nam) gần thị trấn Greta cách Sydney khoảng 180 km về phía Tây Bắc, trong vùng Hunter nổi tiếng với những vườn nho và địa điểm tổ chức đám cưới.

“Tôi được biết họ đã cùng đến dự một đám cưới và đi du lịch cùng nhau”, Quyền Trợ lý Ủy viên Cảnh sát NSW Tracy Chapman nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Ở thời điểm này, theo kết luận sơ bộ thì đây là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, bà Chapman nói. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định danh tính tất cả các hành khách.

Đoạn phim được truyền thông Australia chiếu cho thấy, chiếc xe buýt nằm nghiêng. Một số người có thể vẫn bị mắc kẹt bên dưới chiếc xe, cảnh sát cho biết.

Bà Chapman cho biết, tài xế xe buýt, một người đàn ông 58 tuổi, đã bị bắt và dự kiến sẽ bị buộc tội về vụ tai nạn. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy bắt buộc.

Bà Chapman cho biết thêm, sương mù dày đặc đã xuất hiện trong khu vực vào thời điểm đó nhưng nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông, vụ tai nạn tồi tệ nhất ở Australia trong gần 30 năm qua, vẫn chưa được xác định.

Hai vụ tai nạn xe buýt tồi tệ nhất ở nước này là các vụ va chạm trực diện với nhau trong vòng hai tháng vào năm 1989 khiến 35 và 21 người thiệt mạng, cả hai đều ở bang NSW. 18 người chết vào năm 1973 khi một chiếc xe buýt du lịch lao xuống dốc sau khi mất phanh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình của những người thiệt mạng và bị thương.

"Tất cả chúng ta đều biết niềm vui khi đi dự đám cưới... đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà bạn có thể có. Để một ngày vui như thế ở một nơi tuyệt đẹp lại kết thúc bằng sự mất mát và thương tích khủng khiếp như vậy thì thật tàn nhẫn và thật đáng buồn và bất công", Thủ tướng Albanese nói.

Người dân trong khu vực đã tập trung để bày tỏ lòng thành kính và đặt hoa gần hiện trường vụ tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn xe buýt làm 10 khách dự đám cưới ở Australia thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO