Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tam Hưng (Hà Nội): Công khai, minh bạch trong giải phóng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tam Hưng (Hà Nội): Công khai, minh bạch trong giải phóng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo quy hoạch Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, xã Tam Hưng (Hà Nội) có tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 1.328,2ha. Với sự chủ động công khai, minh bạch trong công tác giải pháp phóng mặt bằng, trong đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được đặt lên hàng đầu nên công tác giải pháp mặt bằng đã đạt được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân.

Người dân đồng thuận cao

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn cho hay, theo quy hoạch Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, xã Tam Hưng có tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 1.328,2ha. Ngay sau khi có chủ trương thực hiện dự án và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, cả hệ thống chính trị của xã Tam Hưng đã tích cực, chủ động tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn phát biểu tại Hội nghị họp dân thôn Dư Dụ ngày 2-4 để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: TL
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn phát biểu tại Hội nghị họp dân thôn Dư Dụ ngày 2-4 để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: TL

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% người dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án đều đồng thuận, ủng hộ và thực hiện nghiêm chủ trương, quyết định thu hồi đất, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, Tam Hưng đã tổ chức 2 đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án với hơn 617 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Bạch Nao là một trong những hộ dân có diện tích đất phải giải phóng mặt bằng, nhận được số tiền đền bù 1,4 tỷ đồng bà Hương phấn khởi cho biết, ngay khi công bố dự án bà và các hộ dân đã được cán bộ xã đã nhiệt tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ kê khai, các bước làm thủ tục chặt chẽ những vẫn nhanh gọn. Chỉ sau một thời gian ngắn bà đã nhận đủ số tiền đền bù như đã quy định.

Tương tự, ông Nguyễn Tam Chấn (thôn Bạch Nao) chia sẻ, dù mất diện tích đất để sản xuất nhưng tôi và gia đình vẫn đồng lòng. Bởi khi dự án được triển khai cũng đồng nghĩa việc làm cho con em mình nhiều hơn, từ đó thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp.

Cũng theo ông Chấn, sở dĩ ông và người dân trong thôn hiểu được ý nghĩa dự án đem lại là nhờ cách tuyên truyền, tổ chức họp dân và công khai thông tin từ cấp chính quyền.

Đảm bảo lợi ích cho người dân

Thực tế cho thấy, từ những hộ tiên phong, sự đồng thuận đã lan tỏa rộng khắp, tạo khí thế chung trong toàn xã. Đây là yếu tố quan trọng giúp xã Tam Hưng từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB cho dự án trọng điểm. Chính sự công khai, minh bạch trong triển khai, sự đồng thuận của người dân tại Tam Hưng ngày càng được củng cố. Nhiều hộ dân không chỉ chấp hành, mà còn chủ động phối hợp với chính quyền trong quá trình kiểm đếm, bàn giao mặt bằng. 

Lãnh đạo xã Tam Hưng chủ trì phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của nhà nước thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân. Ảnh: TL
Lãnh đạo xã Tam Hưng chủ trì phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của nhà nước thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân. Ảnh: TL

Từ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, một dấu mốc quan trọng được xác lập khi xã Tam Hưng đã thông tuyến 100% trục đường vào Sân vận động Trống Đồng (hạng mục trung tâm của dự án Khu đô thị thể thao Olympic), tuyến đường dài 1,5km, rộng 120m chạy qua địa bàn xã Tam Hưng. Kết quả này không chỉ khẳng định quyết tâm của chính quyền xã mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đồng thuận của người dân nơi đây.

Việc chi trả tiền cho người dân được thực hiện nhanh gọn, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Ảnh: TL
Việc chi trả tiền cho người dân được thực hiện nhanh gọn, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Ảnh: TL

Có được kết quả trên, Chủ tịch UBND xã Bùi Đình Thái cho biết, để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố, UBND Tam Hưng đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giúp các hộ dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Cũng theo ông Thái, hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu ban hành bộ tiêu chí áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngay khi có văn bản chính thức, UBND xã Tam Hưng sẽ công khai và áp dụng đúng chính sách theo quy định của pháp luật.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, Đảng ủy xã Tam Hưng xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được triển khai với quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan. Vì vậy, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải đáp những kiến nghị của người dân, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đến nay, Tam Hưng đã tổ chức 2 đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án với hơn 617 tỷ đồng. Việc triển khai kịp thời các đợt chi trả trong thời gian ngắn cho thấy sự quyết liệt, chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Tam Hưng trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương thực hiện dự án trọng điểm của thành phố.

Thanh Bình