Tam Hưng (Hà Nội): Hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số
Với việc hỗ trợ 611 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở làng nghề ứng dụng nền tảng số, đưa 13 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm kinh doanh, xã Tam Hưng đang từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Chiều ngày 23/10/2026, UBND xã Tam Hưng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị làm việc về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã.Chủ trì hội nghị có ông Cù Ngọc Trang – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; ông Bùi Văn Sáng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Đình Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Cùng tham dự có đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Đây là dịp để địa phương rà soát tiến độ thực hiện, nhận diện những khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động của chính quyền cũng như đời sống người dân.

Theo báo cáo, đến nay, xã Tam Hưng đã hoàn thành 6/8 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Đáng chú ý, địa phương đã hỗ trợ 611 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở làng nghề ứng dụng nền tảng số; đưa 13 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 4 chợ dân sinh và 5 tuyến, cụm điểm kinh doanh.
Cùng với đó, xã đã xây dựng các nhóm cộng đồng số tại 14/14 thôn, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số và tăng cường sự kết nối giữa chính quyền với cộng đồng dân cư.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số tại Tam Hưng đang được triển khai theo hướng gắn với các nhu cầu thực tế của địa phương, từ hoạt động quản lý hành chính đến sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Việc hỗ trợ các hộ kinh doanh, cơ sở làng nghề tiếp cận nền tảng số cũng mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị ông Bùi Văn Sáng khẳng định: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Tam Hưng xác định việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.