Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tấm lòng người dân vùng cực Nam Tổ quốc với Bác Hồ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tấm lòng người dân vùng cực Nam Tổ quốc với Bác Hồ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đối với người dân Cà Mau - vùng cực Nam Tổ quốc, đền thờ Bác Hồ luôn gắn với tình cảm, sự tôn kính của người dân đối với Bác, trở thành biểu tượng sức mạnh tinh thần, “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Biểu tượng của niềm tin

Cà Mau có gần 20 đền thờ Bác Hồ, là tỉnh có nhiều khu, đền thờ Bác nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, có 8 đền thờ được xây dựng trong năm 1969. Tất cả đều là biểu tượng của niềm tin, lòng kính yêu của nhân dân vùng đất cực Nam Tổ quốc dành cho Bác.

Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm về xã Châu Thới thăm Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðây không chỉ là Di tích Lịch sử - Văn hoá quốc gia mà còn là biểu tượng của lòng trung kiên và tình cảm son sắt mà người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Ông Nguyễn Văn Khoa, người bảo vệ Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới từ năm 1972. Ảnh: Nguyên Du
Ông Nguyễn Văn Khoa, người bảo vệ Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới từ năm 1972. Ảnh: Nguyên Du

Câu chuyện về Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh  tại xã Châu Thới bắt đầu từ một thời khắc đau thương của dân tộc. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Khoa (76 tuổi), người tham gia bảo vệ Ðền thờ từ năm 1972, khi hay tin Bác qua đời vào ngày 3/9/1969, Nhân dân Châu Thới nén đau thương để tổ chức lễ tang cho Người. Ban đầu, để có nơi thờ phụng, bà con mượn tạm ngôi nhà lá cách vị trí Ðền thờ hiện nay khoảng 200m.

Thế nhưng, sự tồn tại của ngôi nhà thờ Bác trở thành "cái gai" trong mắt kẻ thù. Ðầu năm 1971, địch càn quét vào khu vực này, phát hiện và châm lửa đốt cháy ngôi nhà lá. Hành động tàn bạo ấy không làm người dân khiếp sợ, ngược lại càng thổi bùng ngọn lửa căm phẫn. Quân dân Châu Thới đồng lòng vùng lên, bao vây các đồn bốt xung quanh và đánh tan đồn Cầu Sập. Từ chiến tích này, Nhân dân tháo dỡ, vận chuyển sắt thép từ đồn địch về để chuẩn bị cho kế hoạch táo bạo: xây dựng đền thờ kiên cố hơn.

Việc xây dựng Ðền thờ Bác trong điều kiện chiến tranh ác liệt là cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go. Phương án được Ðảng bộ xã Châu Thới đưa ra là "vừa tấn công địch, vừa xây dựng Ðền". Ông Khoa bồi hồi nhớ lại: "Trước đây, chúng ta làm bằng lá thì địch đốt, làm bằng sắt thì địch dỡ, đến lần thứ ba chúng ta cương quyết xây dựng bằng được Ðền thờ".

Kế hoạch khởi công bắt đầu vào ngày 25/4/1972 với mục tiêu hoàn thành trước ngày sinh nhật Bác. Trong suốt thời gian thi công, địch đánh phá điên cuồng, những người thợ và người dân phải làm việc xuyên đêm dưới làn mưa bom bão đạn. Bằng ý chí sắt đá, đúng 17 giờ ngày 19/5/1972, lễ khánh thành Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang nghiêm để mừng sinh nhật lần thứ 82 của Bác. Ðền thờ ấy được quân dân Châu Thới bảo vệ vẹn toàn đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Người dân xã Châu Thới tự nguyện thành lập 2 câu lạc bộ thắp hương hằng ngày để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ. Ảnh: Nguyên Du
Người dân xã Châu Thới tự nguyện thành lập 2 câu lạc bộ thắp hương hằng ngày để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ. Ảnh: Nguyên Du

Ông Tô Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Châu Thới, khẳng định: "Ðền thờ Bác là điểm tựa tinh thần rất lớn. Người dân tự nguyện lập các câu lạc bộ thắp hương để nhớ ơn Bác giúp dân tộc thoát khỏi ách nô lệ".

Ðất nước hoà bình, Ðền thờ không ngừng được chăm sóc và mở rộng. Không chỉ ở Châu Thới, tấm lòng dành cho Bác lan toả khắp đất mũi Cà Mau. Những ngôi đền, phủ thờ Bác lần lượt được xây dựng tại các xã: Trí Phải, Ðất Mũi, Long Ðiền, Nguyễn Việt Khái, An Xuyên... Dù có lúc khó khăn về kinh phí, việc tu bổ và tôn tạo các di tích này luôn được Ðảng bộ và Nhân dân Cà Mau chú trọng.

Nhớ Bác, học Bác và làm theo Bác

Gần đây, xu hướng xây dựng nhà tưởng niệm Bác ngay tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở thành nét đẹp văn hoá. Ðiều này giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc "hương khói", nhắc nhở nhau rèn luyện đạo đức cách mạng mỗi ngày.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đất Mũi thắp hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: Nguyên Du
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đất Mũi thắp hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: Nguyên Du

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), cán bộ công chức, viên chức, hội viên và quần chúng nhân dân địa bàn xã Đất Mũi (Cà Mau) long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã.

Trong một phút mặc niệm tưởng nhớ Bác, những người con vùng đất cực Nam Tổ quốc luôn khắc sâu trong lòng những cống hiến hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc, cho độc lập tự do đất nước.

Chị Lê Thị Lụa, quê ở tỉnh Ninh Bình vào xã Đất Mũi đã tròn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục tại trường THCS xã Đất Mũi cho biết, từ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc những người con ở xứ Mũi đất thiêng liêng luôn dành trọn tấm lòng thành tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

“Thấm nhuần lời dạy của Bác cho nghề giáo, đội ngũ giáo viên nơi đây luôn ra sức rèn luyện chuyên môn, đạo đức, phấn đấu truyền đạt tri thức cho những học sinh vùng cực Nam Tổ quốc. Dù khó khăn về khoảng cách địa lý nhưng thầy cô nơi đây vẫn luôn ra sức thi đua “dạy tốt và học tốt” quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao” - chị Lê Thị Lụa bày tỏ.

Chủ tịch Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Cao Văn Phú cho biết, Đảng ủy, UBND xã luôn quán triệt thường xuyên sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức viên chức và nhân dân xã Đất Mũi. Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, giữ gìn kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời, đoàn kết một lòng để phát triển quê hương Đất Mũi anh hùng ngày càng giàu đẹp, người dân càng thêm sung túc và hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND, - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và cán bộ xã Đất Mũi trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Ảnh: Nguyên Du
Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND, - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và cán bộ xã Đất Mũi trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Ảnh: Nguyên Du

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ở Cà Mau có nhiều mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong cuộc sống. Chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ được nâng lên đáng kể. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Kết quả đó là minh chứng cho việc học và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Từ đây, mỗi cán bộ, đảng viên, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu đã trở thành những “viên gạch hồng”, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nguyên Du