Tân Khánh: Khi chính sách đến từng hộ dân
Trên con đường bê tông chạy qua xóm Đào Xá, những gánh ngô vàng óng, từng bao thóc mới thu hoạch đang được người dân chở về nhà như một lát cắt sống động cho sự đổi thay từng ngày ở xã Tân Khánh (Thái Nguyên). Đây là mảnh đất miền núi với hơn 13.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ những chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Khởi sắc từ ruộng đồng, nương rẫy và rừng xanh
Theo báo cáo của UBND xã Tân Khánh, 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 6.131 tấn, tương đương 48,5% kế hoạch. Trong đó, cây lúa giữ vai trò chủ lực với diện tích gieo trồng 775 ha, sản lượng khoảng 4.285 tấn, đạt đúng kế hoạch đề ra. Cây ngô cũng khẳng định chỗ đứng khi cho sản lượng 633 tấn trên diện tích 136 ha.
Không chỉ nông nghiệp, chăn nuôi ở Tân Khánh tiếp tục ổn định, đàn gia súc, gia cầm phát triển đa dạng. 6 tháng đầu năm, xã xuất chuồng 4.563 tấn thịt hơi, đạt gần 48% kế hoạch. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, đồng bào yên tâm nuôi trồng, không lo cảnh “mất trắng” như những năm dịch bệnh hoành hành.

Song song với ruộng đồng, rừng xanh ở Tân Khánh cũng được phủ dày thêm. 31,9 ha rừng mới đã được trồng trong nửa năm qua, trong đó có gần 24 ha rừng tập trung và 8 ha cây phân tán.
Đời sống kinh tế khởi sắc còn nhờ các chương trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông liên thôn, liên xóm được bê tông hóa, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, xã Tân Khánh (cũ) trước khi sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để diện mạo quê hương ngày thêm đổi mới.
Hướng tới tương lai đủ đầy
Một điểm sáng trong phát triển kinh tế ở Tân Khánh là việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngân sách Nhà nước được phân bổ hiệu quả, đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 924,2 triệu đồng, bằng 99,9% kế hoạch, cho thấy sự chủ động trong điều hành tài chính địa phương.
Nguồn vốn đầu tư công cũng được giải ngân nhanh chóng, với tỷ lệ đạt 98,1% kế hoạch. Trong đó, đáng chú ý có các khoản hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư vào hạ tầng, công nghệ thông tin và xây dựng nông thôn mới.
Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân được quan tâm sát sao. Hiện gần 80% lao động ở Tân Khánh đã qua đào tạo, mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương. Nhiều lao động trẻ mạnh dạn học nghề chăn nuôi, trồng trọt công nghệ cao, một số khác đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, gửi tiền về phụ giúp gia đình.
Dẫu đã có những thành quả đáng ghi nhận, song Tân Khánh vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn. Là xã miền núi, địa bàn rộng, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, nguy cơ tái nghèo luôn hiện hữu. Một số hộ dân chưa mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, còn trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước.
Chính quyền xã đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2025 sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, chú trọng liên kết giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, xã tập trung giải quyết việc làm, phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt mốc 80%, tăng thu nhập bình quân đầu người.
Đi dọc những nương ngô, ruộng lúa ta dễ dàng bắt gặp nụ cười tin tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là nụ cười của sự hy vọng, của khát vọng vươn lên để thoát nghèo, để quê hương Tân Khánh không chỉ “đủ ăn, đủ mặc” mà còn từng bước giàu mạnh, văn minh.