Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Tân sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk háo hức bước vào hành trình lập nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tân sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk háo hức bước vào hành trình lập nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày đầu nhập học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) - cơ sở Đắk Lắk diễn ra trong không khí rộn ràng, nơi niềm vui của tân sinh viên hòa cùng sự kỳ vọng của phụ huynh. Với định hướng đào tạo gắn thực hành, doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động, VCI đang mở thêm một lựa chọn thiết thực cho học sinh sau THPT trên địa bàn Tây Nguyên.

Tân sinh viên háo hức trong ngày đầu nhập học.
Tân sinh viên háo hức trong ngày đầu nhập học.

Từ cánh cổng trường đến hành trình lập nghiệp

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên VCI cơ sở Đắk Lắk tại 349 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã nhộn nhịp bước chân của những tân sinh viên và phụ huynh.

Có em lần đầu bước vào môi trường cao đẳng với ánh mắt háo hức xen lẫn bỡ ngỡ. Có phụ huynh lặng lẽ đứng phía sau, vui vì con đã trưởng thành nhưng cũng không khỏi trăn trở: chọn ngành gì, học ở đâu và quan trọng hơn, sau khi tốt nghiệp con có một nghề nghiệp ổn định hay không?

Cán bộ phòng tuyển sinh trao quà cho tân sinh viên.
Cán bộ phòng tuyển sinh trao quà cho tân sinh viên.

Tại các bàn hướng dẫn, cán bộ, giảng viên nhà trường liên tục hỗ trợ tân sinh viên hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nhập học, tư vấn ngành nghề và giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình học tập. Sự gần gũi, tận tình ngay từ ngày đầu giúp những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng được thay bằng sự tự tin.

Cán bộ phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk đang làm thủ tục nhập học cho các em.
Cán bộ phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk đang làm thủ tục nhập học cho các em.

Tân sinh viên H’Niên Niê, ở buôn Ea Tlu, xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết em đã tìm hiểu nhiều cơ sở đào tạo trước khi quyết định lựa chọn VCI.

“Em chọn ngành Điều dưỡng vì thấy ngành học này phù hợp với ước mơ và sở thích của bản thân và nguyện vọng của gia đình; với lại học tại VCI phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Hôm nay đến nhập học, em rất vui vì được các thầy cô tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình”, H’Niên Niê chia sẻ.

Trước một môi trường hoàn toàn mới, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi. Nhưng với H’Niên Niê, sự hỗ trợ của thầy cô đã giúp em thêm tự tin với lựa chọn của mình.

“Em mong thời gian học tại trường sẽ giúp em có kiến thức, kỹ năng nghề và sớm tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp”, H’Niên Niê nói.

Câu chuyện của H’Niên Niê cũng là tâm thế chung của nhiều bạn trẻ trong ngày đầu nhập học. Sau THPT, lựa chọn của người học hôm nay không đơn thuần là chọn một ngôi trường, mà còn là chọn một hướng đi cho tương lai.

Tân sinh viên nữ là H’ Niên Niê - Buôn Ea Tlu, xã Mđrắk, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực tế, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều học sinh. Thay vì chỉ đặt nặng bằng cấp, người học có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc được học nghề, thực hành, trải nghiệm môi trường làm việc và khả năng tìm việc sau tốt nghiệp.

Đây cũng là định hướng VCI theo đuổi khi chú trọng đào tạo thực hành, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, trang bị kỹ năng nghề và khả năng thích ứng cho người học.

Không chỉ chuyên môn, ngoại ngữ cũng được nhà trường xác định là một trong những hành trang quan trọng. VCI giới thiệu các chương trình học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand và CHLB Đức, mở thêm cơ hội cho những sinh viên có năng lực và mong muốn tiếp cận thị trường lao động quốc tế.

Phụ huynh trên địa bàn tỉnh đến nhập học cho con tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.
Phụ huynh trên địa bàn tỉnh đến nhập học cho con tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.

Phụ huynh tìm sự yên tâm, sinh viên tìm một nghề vững

Nếu tân sinh viên mang theo ước mơ thì phụ huynh đến trường với những câu hỏi rất thực tế. Môi trường học tập có phù hợp? Con có được rèn nghề bài bản? Chi phí học tập có phù hợp với gia đình? Và sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm sẽ ra sao?

Chị H’Rữ Buôn Tô, ở buôn Kniết, xã Ea Tur, tỉnh Đắk Lắk, đưa con là tân sinh viên Y Kapu đến làm thủ tục nhập học ngành Tiếng Trung. Với chị, yếu tố gần nhà, chi phí phù hợp và sự tận tình của đội ngũ nhà trường là những lý do quan trọng để gia đình lựa chọn VCI.

“Hôm nay đưa cháu đến nhập học, tôi thấy trường thuận tiện vì gần nhà, chi phí học tập phù hợp với điều kiện gia đình. Các thầy cô tư vấn rất nhiệt tình nên tôi yên tâm cho cháu theo học”, chị H’Rữ Buôn Tô chia sẻ.

Chị H’Rữ Buôn Tô, ở Buôn Kniết, xã Ea Tur, Đắk Lắk phụ huynh của tân sinh viên Y Kapu.

Điều chị quan tâm nhất vẫn là tương lai của con sau những năm học cao đẳng.

“Tôi mong sau khi học, cháu có nghề, có kỹ năng và có cơ hội tìm việc. Được trực tiếp đưa cháu đến nhập học, nghe cán bộ, giảng viên hướng dẫn cụ thể, tôi thấy yên tâm hơn. Mong nhà trường tiếp tục đồng hành để cháu trưởng thành, tự tin và có nghề nghiệp ổn định”, chị H’Rữ Buôn Tô nói.

Niềm tin ấy cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải giúp người học hình thành kỹ năng, tác phong và ý thức nghề nghiệp, từ đó tăng khả năng thích ứng khi bước vào thị trường lao động.

Theo ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Hiệu trưởng VCI, nhà trường triển khai nhiều chính sách đồng hành với tân sinh viên ngay từ thời điểm nhập học.

Đáng chú ý, 1.000 sinh viên đầu tiên hoàn thiện thủ tục được tặng máy tính xách tay vào ngày khai giảng. Sinh viên cũng được tặng học bổng tiếng VCI trị giá 30 triệu đồng và áo đồng phục.

Nhà trường đồng thời tổ chức tư vấn lựa chọn ngành học đối với những thí sinh còn phân vân; hỗ trợ tìm nhà trọ, ký túc xá, phương án đưa đón sinh viên từ các trạm xe đến trường; tư vấn chính sách, thủ tục cấp bù học phí đối với người học thuộc diện miễn, giảm học phí.

Cán bộ phòng tuyển sinh đưa Tân sinh viên về kí túc xá của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.
Cán bộ phòng tuyển sinh đưa Tân sinh viên về kí túc xá của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.

Ngay trong ngày nhập học, tân sinh viên còn được tham quan khuôn viên, phòng thực hành, được hướng dẫn từng bước từ nộp hồ sơ, xác nhận nhập học đến những nội dung cần thiết cho quá trình học tập.

Những hoạt động đó cho thấy một cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm: giúp sinh viên giảm bớt những bỡ ngỡ ban đầu, đồng thời tạo nền tảng để các em chủ động hơn trong hành trình học nghề và lập nghiệp.

Việc VCI mở cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk cũng mang đến thêm một lựa chọn cho học sinh khu vực Tây Nguyên. Học tập ngay tại địa phương giúp nhiều gia đình giảm áp lực về chi phí sinh hoạt, đồng thời để sinh viên có điều kiện gần gũi gia đình và tập trung hơn cho việc học tập, thực hành, rèn luyện kỹ năng.

Một ngày nhập học rồi sẽ qua. Những bộ hồ sơ sẽ được hoàn tất, những thủ tục ban đầu sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng phía trước mỗi tân sinh viên là một hành trình dài: học nghề, rèn nghề, tích lũy kỹ năng và từng bước xác lập vị trí của mình trong thị trường lao động.

Với cha mẹ, khoảnh khắc đưa con đến trường là lúc gửi gắm niềm tin. Với người trẻ, bước qua cánh cổng trường cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu học cách tự lập và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.

Tại VCI cơ sở Đắk Lắk, những nụ cười trong ngày đầu nhập học vì thế không chỉ đánh dấu một năm học mới. Đó còn là điểm khởi đầu cho những lựa chọn nghề nghiệp mới - nơi mỗi kiến thức được học, mỗi kỹ năng được rèn và mỗi trải nghiệm tích lũy hôm nay có thể trở thành hành trang để người trẻ tự tin bước vào tương lai.

VCI cho biết trường tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2026 đến ngày 30/12/2026 hoặc đến khi đủ chỉ tiêu. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở tiếp nhận của trường.

Học sinh đến tìm hiểu học nghề tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.
Học sinh đến tìm hiểu học nghề tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở Đắk Lắk.

Thanh Nga