Mặt trận

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng đoàn kết quốc tế

Tiến Đạt 30/12/2023 09:31

Hòa chung tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, MTTQ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả chung về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng thông qua những hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2023.

anh1.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: VVT.

Nổi bật là Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và MTTQ - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 28/11/2023 đến 30/11/2023. Chương trình có sự tham dự của gần 140 đại biểu chính thức của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn của Việt Nam; đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

Với sự phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, tăng cường trao đổi và hợp tác sẽ giúp hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc được tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2019 đã đạt hiệu quả tốt đẹp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Vì vậy, việc tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thành công của hoạt động này góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

anh2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy và ông Vương Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tại Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và MTTQ - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai. Ảnh: Nguyễn Quý.

Cùng với đó là thành công của chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sinlavong Khoutphaythoune - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn theo lời mời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2023. Hoạt động nổi bật trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Đoàn là cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Sinlavong Khoutphaythoune - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chủ trì.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã trao đổi thông tin về những kết quả của công tác Mặt trận năm 2022 và năm 2023, các hoạt động trọng tâm của công tác Mặt trận mỗi nước trong thời gian tới; đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận thời gian qua, đặc biệt sau khi Chủ tịch Mặt trận 2 nước ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 – 2027, hai bên đang tích cực thực hiện các nội dung đã ký kết.

Trong năm 2022, hai tổ chức Mặt trận đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 tại tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào). Hai bên đã ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị và Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 – 2025.

Bên cạnh đó, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia từ ngày 28/5/2023 đến ngày 1/6/2023 với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam; chào xã giao Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; chào xã giao Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...

Trong năm 2023, MTTQ Việt Nam cũng đã tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Hội đồng Kinh tế Xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) tại Liên bang Nga, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Hiệp hội Nhân dân Singapore. Thông qua các hoạt động đối ngoại nổi bật, phong phú đã góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc ngày 20/7/2023, đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã hội đàm với ông Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn ông Vương Hộ Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính hiệp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ Việt Nam để ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển. Nhấn mạnh Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam có mối quan hệ khăng khít, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định sẵn sàng làm sâu sắc mối quan hệ hai bên thông qua việc thúc đẩy các nội dung trong Bản Ghi nhớ và tích cực triển khai những nội dung mà MTTQ Việt Nam đề xuất tại cuộc Hội đàm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng đoàn kết quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO