Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Tăng cường điều tra, truy quét tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường điều tra, truy quét tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơ quan chức năng TPHCM thống nhất tăng cường công tác phối hợp về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Ngày 6/10, Công an TPHCM phối hợp Sở Ngoại vụ Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa Công an thành phố và các cơ quan ngoại giao trên địa bàn.

Đại diện Công an TPHCM chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: L.Phú.
Đại diện Công an TPHCM chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: L.Phú.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM cho biết, hiện nay TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế của Việt Nam. Thành phố có hơn 16 triệu người, trong đó có 168.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Đồng thời, hàng năm có khoảng 9 triệu lượt du khách đến tham quan.

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, cộng đồng người nước ngoài đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển, năng động và hội nhập quốc tế của thành phố.

Bên cạnh đó, thời gian qua Công an thành phố cũng đã phát hiện, xử lý 158 người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó phát hiện một số băng nhóm tội phạm do người nước ngoài điều hành, tham gia. Công an thành phố đã khởi tố 115 bị can về các tội: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xử phạt vi phạm hành chính 43 người nước ngoài. Quá trình điều tra xác định các đối tượng người nước ngoài thuê các căn hộ trong các khu chung cư, nhà cao tầng; một số trường hợp không thực hiện các thủ tục khai báo lưu trú.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM, pháp luật Việt Nam quy định xử phạt bình đẳng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm. Người nước ngoài có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; đối với người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, việc xử lý thực hiện theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan…

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: L.Phú.
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: L.Phú.

Tại hội nghị, các đại biểu Sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan ngoại giao tại TPHCM cũng tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về việc bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy. Hội nghị cũng thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, trọng tâm là các vụ việc có yếu tố nước ngoài; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những nguy cơ liên quan đến ma túy cần chủ động nhận diện, phòng tránh.

Các đại biểu thống nhất cần có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chuyển tải thông tin, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Thông qua hội nghị, Công an TP Hồ Chí Minh và các cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài thống nhất về định hướng tăng cường công tác phối hợp, hợp tác chặt chẽ nhằm huy động thêm sức mạnh hợp tác quốc tế, cùng cộng đồng xã hội từng bước đẩy lùi ma túy, phòng ngừa tội phạm, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

THÀNH LUÂN