Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý tình trạng mạo danh nghệ sĩ bằng AI
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2026. Một nội dung đáng chú ý, tình trạng lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội đã được đặt ra như một vấn đề cấp thiết.

Thông tin tại họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, trong quý I năm 2026, hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cùng các hoạt động đón Xuân và Tết Nguyên đán, Bộ VHTTDL đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững”.
Các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, báo chí và thông tin truyền thông được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của Nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.
Những kết quả đạt được trong quý I/2026 không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Bước sang quý II/2026, Bộ VHTTDL xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật liên quan đến văn hóa, thể thao, du lịch, điện ảnh và di sản. Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 30/NQ-CP, hướng tới phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại họp báo, đại diện các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ VHTTDL đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực từ triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, chuyển đổi số, đến quản lý hoạt động nghệ thuật và các vấn đề phát sinh trong môi trường số…
Trong đó, thông tin liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: Bộ VHTTDL đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể.
“Việc triển khai Nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, chỉ tiêu rõ ràng, hướng tới xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, ông Cao Lê Tuấn Anh thông tin.
Bên cạnh vấn đề được quan tâm, câu chuyện tình trạng mạo danh nghệ sĩ bằng AI để quảng cáo, bán hàng nhận được sự quan tâm đặc biệt tại buổi họp báo.
Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Bộ VHTTDL đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm. Cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ hình ảnh cá nhân, quyền tác giả, cũng như nâng cao nhận thức của người dân trước các nội dung giả mạo trên không gian mạng.

Liên quan đến các nội dung phản cảm trong hoạt động biểu diễn, trong đó có trường hợp MV có hình ảnh phản cảm của ca sĩ Jun Phạm, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết, thẩm quyền quản lý và xử lý vi phạm thuộc về các địa phương.
Về vấn đề hát nhép (sử dụng âm thanh thay thế trực tiếp trên sân khấu), theo đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn: Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, trong đó quán triệt, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương đối với các chương trình nghệ thuật. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công tác phối hợp định hướng thông tin.
Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Đối với việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Các quy định về xử lý vi phạm trên không gian mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tăng cường thực thi. Bộ quy tắc không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn khuyến khích lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường văn hóa số an toàn, nhân văn.