Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tăng cường hợp tác tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Ratanakiri (Campuchia)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường hợp tác tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Ratanakiri (Campuchia)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 28/8, tại Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các tổ chức tương ứng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ giai đoạn 2019-2024 và ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thành.
Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thành.

Đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri, Trưởng đoàn

Ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc làm trưởng đoàn. Ảnh: Chí Đại.
Ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc làm trưởng đoàn. Ảnh: Chí Đại.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và đại diện các địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông U Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ), có diện tích hơn 14.832 km2, dân số hơn 2,16 triệu người, gồm 96 đơn vị hành chính cấp xã. Với không gian phát triển từ cao nguyên đến biển đảo, Quảng Ngãi giữ vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Đông-Tây và trục kinh tế Bắc - Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tỉnh ước đạt 74.382 tỷ đồng, tăng 8,55%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 73.824 tỷ đồng, tăng 15,4%; xuất khẩu đạt 2,027 tỷ USD, tăng 37% và nhập khẩu 2,710 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ông U Huấn nói thêm, hai tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Ratanakiri tăng cường tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên; sớm cụ thể hóa các bản ghi nhớ thành chương trình, kế hoạch hằng năm và tăng cường trao đổi kinh nghiệm.

Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, đầu tư, tạo thuận lợi giao thương, quan tâm cộng đồng người Việt tại Ratanakiri và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Chí Đại.
Bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Chí Đại.

Báo cáo tại hội nghị, bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giai đoạn 2019-2024, MTTQ các cấp đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, Hội Cựu chiến binh tham gia 11 tổ tuần tra, hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương 97 hài cốt liệt sĩ; Hội liên hiệp phụ nữ tuyên truyền đến hơn 35.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và xây dựng 2 mô hình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tỉnh đoàn tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền về đối ngoại, hội nhập quốc tế và 36 hoạt động phối hợp với lực lượng biên phòng.

Cạnh đó, công tác vận động nhân dân bảo vệ biên giới được tăng cường, với 40 tập thể thôn, 145 hộ gia đình và 157 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc; 83 tổ với 533 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản an ninh trật tự. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động khoảng 2,7 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở, sinh kế, giáo dục và an sinh xã hội.

Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì. Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đào tạo cho 10 lưu học sinh Ratanakiri, cử giáo viên sang dạy tiếng Việt và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Campuchia đến đầu tư, làm việc.

Bà Y Thị Bích Thọ cho biết, năm 2023, nhân dân Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Ratanakiri và 1 tỷ đồng cho tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) xây dựng các công trình an sinh xã hội. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hỗ trợ sinh kế, tặng quà, nhà ở và học bổng được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chí Đại.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chí Đại.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và người dân khu vực biên giới, về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia; Tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai bên tích cực tham gia các chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ và hai tỉnh; Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận; phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, tọa đàm, trao đổi chuyên đề trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả hoạt động;…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các tổ chức tương ứng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Tấn Thành.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các tổ chức tương ứng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Tấn Thành.

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các tổ chức tương ứng tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các tổ chức tương ứng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa hai địa phương.

Tấn Thành - Chí Đại