Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa Cần Thơ với Hàn Quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa Cần Thơ với Hàn Quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa Cần Thơ với Hàn Quốc
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ (CPA) và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Hải Linh)

TS.Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cho rằng, Cần Thơ có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, nhất là trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm và phía Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực.

Ngày 27/8, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ (CPA) và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác, hướng tới tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ và doanh nghiệp giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Hàn Quốc.

Trên cơ sở kết quả phối hợp trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ (CPA) và đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) đã thống nhất tái ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác. Việc ký kết nhằm thiết lập cơ chế phối hợp giữa hai bên trong việc trao đổi thông tin, kết nối các cơ hội đầu tư, thương mại và du lịch giữa thành phố Cần Thơ với Hàn Quốc; hỗ trợ doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác kinh doanh; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của thành phố Cần Thơ tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Những năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Cùng với hợp tác ở cấp Trung ương, việc tăng cường liên kết giữa các địa phương, tổ chức xúc tiến, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước ngày càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất. Trong tiến trình đó, VKBIA đã triển khai nhiều hoạt động kết nối giữa các cơ quan, địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân, trong đó có nhiều hoạt động và chương trình thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc với Cần Thơ trong những năm vừa qua. Việc tiếp tục thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa CPA và VKBIA tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tạo thêm điều kiện để kết nối tiềm năng, thế mạnh của thành phố Cần Thơ với nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm và mạng lưới doanh nghiệp Hàn Quốc và nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Hải Linh)
Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Hải Linh)

Theo nội dung Bản Ghi nhớ, trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hai bên sẽ phối hợp giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và các cơ hội đầu tư của thành phố Cần Thơ tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và nhà đầu tư quốc tế. Hai bên chú trọng kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đến những lĩnh vực ưu tiên của thành phố như công nghệ cao, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và đô thị thông minh.

Một nội dung đáng chú ý khác, là tăng cường kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy liên kết chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ. CPA và VKBIA cũng phối hợp cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại thành phố Cần Thơ.

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm, hội thảo nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác. Thông qua mạng lưới của VKBIA tại Việt Nam và Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới, doanh nghiệp thành phố Cần Thơ có thêm điều kiện tiếp cận thị trường, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc; đồng thời các doanh nghiệp Hàn Quốc có thêm kênh thông tin để tìm hiểu tiềm năng thị trường Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, xu hướng thương mại và các cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Đối với du lịch, CPA và VKBIA phối hợp quảng bá các sản phẩm, điểm đến du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ tại thị trường Hàn Quốc; kết nối với các công ty lữ hành, tổ chức du lịch Hàn Quốc nhằm góp phần thu hút thêm khách du lịch đến với thành phố. Hai bên cũng nghiên cứu phối hợp tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, famtrip và hoạt động quảng bá phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó giới thiệu sâu rộng hơn hình ảnh, văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ tới người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Dương Quang Phú, Chủ tịch Chi nhánh Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) tại Việt Nam, cho rằng việc ký kết Bản Ghi nhớ là bước tiếp nối quan trọng trong quá trình phối hợp giữa hai bên, đồng thời mở ra điều kiện để các hoạt động kết nối Cần Thơ - Hàn Quốc được triển khai thường xuyên và có trọng tâm hơn trong thời gian tới.

Ông Dương Quang Phú nhấn mạnh, VKBIA xác định vai trò của Hiệp hội không dừng lại ở việc giới thiệu các bên đến với nhau, mà quan trọng hơn là đồng hành để các kết nối từng bước được chuyển hóa thành chương trình hợp tác, hoạt động giao thương, trao đổi đoàn doanh nghiệp và những cơ hội đầu tư cụ thể.

“Chúng tôi mong muốn Bản Ghi nhớ sau khi được ký kết sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực. Mỗi hoạt động xúc tiến cần hướng tới hiệu quả thực chất, đáp ứng nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp. VKBIA sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới của mình tại Hàn Quốc và Việt Nam để kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ”, ông Phú nói.

Theo TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội VKBIA, Cần Thơ có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, nhất là trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm và phía Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực. Vì vậy, hợp tác cần được triển khai theo hướng hai chiều, vừa thu hút nguồn lực từ Hàn Quốc và quốc tế vào Cần Thơ, vừa hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố mở rộng quan hệ, tiếp cận đối tác và thị trường Hàn Quốc, đồng thời tăng cường việc hợp tác cấp địa phương giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm, đánh giá việc ký kết với VKBIA sẽ góp phần mở rộng mạng lưới đối tác xúc tiến của thành phố, qua đó tăng cường khả năng tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc. “CPA kỳ vọng việc phối hợp với VKBIA sẽ góp phần đưa thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh cũng như các cơ hội hợp tác của thành phố Cần Thơ đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế. Trên cơ sở Bản Ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để lựa chọn những nội dung phù hợp, có tính khả thi và từng bước triển khai thành các hoạt động cụ thể”, bà Nguyễn Kim Ngọc chia sẻ.

Ông David Cho, Trưởng Ban Cố vấn Tập đoàn BGF (Hàn Quốc), thành viên Hiệp hội VKBIA, cho rằng Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một thị trường quan trọng và đối tác kinh tế có nhiều tiềm năng đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục được làm sâu sắc, hai nước cần thúc đẩy hợp tác theo hướng không chỉ gia tăng quy mô thương mại và đầu tư, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng tham gia sâu hơn của doanh nghiệp hai bên vào chuỗi giá trị.

“Từ góc độ doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng tôi nhận thấy Việt Nam có nhiều lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực, năng lực sản xuất và dư địa phát triển trong các lĩnh vực mới. Trong thời gian tới, cần tạo thêm những cơ chế kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, qua đó thúc đẩy các dự án đầu tư thực chất, đồng thời mở rộng cơ hội để hàng hóa, nông sản, thực phẩm và các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối và người tiêu dùng Hàn Quốc. VKBIA có thể phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong quá trình này, từ kết nối thông tin, đối tác đến đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các cơ hội hợp tác cụ thể”, ông David Cho chia sẻ.

Việt Thắng