Từ ngày 1/7, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng, mức cao nhất tăng lên 50%. Mức hỗ trợ này đã có sự điều chỉnh hơn so với quy định hiện hành.
Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên tới 50%
Theo Nghị định số 159/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định tại khoản 2, Điều 31, và khoản 1, Điều 36 của Luật BHXH. Cụ thể, bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; Bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; Bằng 20% đối với người tham gia khác.
Nghị định nêu rõ, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau, thì được hỗ trợ theo mức cao nhất. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
Theo Luật BHXH 2014 (hiện đang áp dụng), Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia, với mức 30% cho người thuộc hộ nghèo; 25% cho người thuộc hộ cận nghèo; và 10% cho các đối tượng còn lại, tính trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
Như vậy, từ ngày 1/7/2025, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự điều chỉnh.
Nới điều kiện hưởng lương hưu
Cùng với việc tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Luật BHXH năm 2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 cũng mang đến một trong những thay đổi được nhiều người lao động mong đợi nhất, đó là việc giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống còn 15 năm.
Theo BHXH Việt Nam, đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ mở rộng cánh cửa an sinh xã hội cho hàng triệu người lao động mà còn thể hiện sự linh hoạt, nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực sâu rộng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người tham gia BHXH muộn, không liên tục hoặc làm các công việc đặc thù.
“Việc nới lỏng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn mang một ý nghĩa lớn lao, đó là góp phần giảm đáng kể số lượng người lao động lựa chọn rút BHXH một lần. Quyết định rút BHXH một lần, dù giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro về mặt an sinh lâu dài khi người lao động về già không còn nguồn thu nhập ổn định” - ông Đào Việt Ánh - Phó Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định.
Thực tế dù quy định chưa chính thức có hiệu lực song thông tin giảm số năm đóng BHXH hưởng lương hưu được người dân đón nhận rất tích cực. Rất nhiều người lao động đặc biệt là lao động trung niên có độ tuổi từ 35 - 50 tỏ ra phấn khởi vì có thêm động lực để tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.
Là lái xe taxi công nghệ, ông Nguyễn Văn Lượng (50 tuổi) ở Hà Nội vui mừng cho biết: Tôi mới đọc được thông tin này trên báo. Trước đây, tôi cứ nghĩ phải đóng đủ 20 năm mới được lương hưu, giờ tôi đã 50 tuổi, việc đóng đủ 20 năm là rất khó. Giờ chỉ cần đóng 15 năm thôi, tôi thấy khả năng mình tham gia sẽ có cơ hội được hưởng lương hưu.
Ông Lượng cũng chia sẻ, công việc của những lái xe như ông không ổn định, có người được đơn vị đóng BHXH, còn đa phần là không. Việc giảm số năm tham gia để được hưởng lương hưu sẽ giúp những người như ông dễ dàng tích lũy đủ điều kiện hơn. “Tôi được công ty đóng cho gần 10 năm nhiều lần có ý định rút BHXH một lần tuy nhiên khi đọc được thông tin giảm số năm đóng BHXH tôi đã bỏ ý định đó và quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 15 năm để có lương hưu. 15 năm đóng bảo hiểm tuy số lương hưu lĩnh không nhiều nhưng cũng là khoản hỗ trợ một phần trong chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa tôi còn có tấm thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh, đỡ gánh nặng cho con cái” - ông Lượng bày tỏ.