“Tăng tốc” giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719
Trong những tháng cuối năm 2025, tỉnh Sơn La dốc toàn lực thúc đẩy giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719. Để tránh tình trạng đọng vốn, ngoài chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực phối hợp, vận động người dân, đồng hành tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa chính sách dân tộc đi vào thực tế một cách bền vững.

Năm 2025, Sơn La được phân bổ tổng số vốn ngân sách Trung ương lên tới 1.444,9 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025, trong đó vốn đầu tư phát triển chiếm gần 878 tỷ đồng, phần vốn sự nghiệp còn lại. Tính đến ngày 11/11, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 1.302 tỷ đồng (đạt 90,1% kế hoạch) và giải ngân 651,36 tỷ đồng, tương đương 45,1% kế hoạch năm. Tuy con số này thể hiện nỗ lực tích cực, nhưng cũng cho thấy còn nhiều thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đúng tiến độ.
Theo ông Vì Văn Định - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, dù xã đã bê tông hóa được một số tuyến đường chính nhưng tình trạng đường đất đá vẫn phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hiệu quả triển khai các dự án phát triển. Thu nhập bình quân mới chỉ ở mức 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 30%. Với bộ mặt hạ tầng chưa hoàn chỉnh, xã rất trông chờ vào nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719 để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân cư.
Chia sẻ vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Đặng Ngọc Hậu cho biết, ngay từ đầu tháng 11, tỉnh đã có buổi làm việc khẩn trương với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các ngành liên quan để rà soát và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn chương trình. Ông Hậu nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thiện thủ tục, thanh quyết toán hồ sơ, đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ thực thi tại cơ sở. Ông cũng đề nghị các ngành phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và chủ động vận động sự tham gia của người dân nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều dự án vướng mắc do thiếu đối tượng thụ hưởng, trùng lắp nội dung hoặc không phát huy hiệu quả vì điều kiện triển khai phức tạp, ông Hậu đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đề xuất cho phép chuyển nguồn vốn chưa giải ngân hết sang năm 2026 để hoàn tất các mục tiêu còn lại của giai đoạn 2021 - 2025. Ông cũng chỉ ra những dự án tiểu biểu như Dự án 3 gặp khó khăn về giao khoán bảo vệ rừng, Dự án 8 và Dự án 10 một số nội dung trùng lắp hay hết nhiệm vụ chi, cần thu hồi vốn phù hợp.
Trước tình hình đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò trung tâm trong việc liên kết chính quyền với quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, vận động người dân tích cực tham gia các dự án, đồng thời giám sát quá trình triển khai nhằm đảm bảo công khai, minh bạch nguồn vốn.
Qua kênh Mặt trận, thông tin liên tục được chuyển về chính quyền để kịp thời điều chỉnh các vướng mắc, từ đó nâng cao hiệu quả giải ngân và tránh lãng phí nguồn lực. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các ngành chức năng cũng góp phần gia tăng tính bền vững của các công trình hạ tầng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực chất để nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS miền núi Sơn La.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu khẳng định: “Chúng tôi xác định rõ vai trò của Mặt trận trong việc huy động sức mạnh cộng đồng, vận động người dân đồng lòng cùng chính quyền tháo gỡ nút thắt khó khăn, thúc đẩy giải ngân kịp thời nguồn vốn chính sách. Chỉ khi đồng thuận từ cơ sở, chính sách dân tộc mới thật sự đi vào cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đã nghiêm túc rà soát lại các dự án chưa đủ điều kiện triển khai để thu hồi vốn về ngân sách nhằm đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nhất. Qua đó, Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch trong năm 2025, không để tồn đọng vốn chính sách gây lãng phí và chậm tiến độ phát triển".
Tăng tốc giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719 không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm xã hội nặng nề để bảo đảm quyền lợi của người dân vùng DTTS và miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.