Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Bão số 4 đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dù bão giảm dần cường độ, hoàn lưu vẫn gây mưa, lũ trên nhiều sông ở mức cao, hàng nghìn hộ dân còn bị chia cắt. Ngày 25/8, các địa phương tập trung tiêu úng, bảo vệ đê điều, khôi phục giao thông và từng bước ổn định đời sống.
Hàng nghìn hộ dân còn bị chia cắt
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 25/8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.
Trong ngày 25/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, vẫn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm tiếp tục được cảnh báo nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trên đất liền, mưa lũ vẫn gây nhiều thiệt hại. Theo báo cáo nhanh, còn 3.023 nhà bị ngập và 6.814 hộ dân bị chia cắt, trong đó Lạng Sơn 3.686 hộ, Bắc Ninh 2.457 hộ, Thanh Hóa 333 hộ và Hà Nội 338 hộ. Một số khu vực phải sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân.
Mưa lũ ảnh hưởng đến 22.549,2 ha lúa, hoa màu, làm chết 210 con gia súc, 6.118 con gia cầm và gây thiệt hại 157,01 ha nuôi trồng thủy sản. Còn 340 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông và 64.918 khách hàng mất điện.
Tại Hà Nội, sáng 25/8, mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi vẫn vượt báo động III. Riêng xã Trung Giã có 338 hộ với 1.489 người bị cô lập do đường giao thông ngập sâu. Thành phố đang vận hành 213 trạm bơm với 863 máy, tổng công suất hơn 2,86 triệu m³/giờ để tiêu úng, hạ mực nước trên hệ thống.
Tại Bắc Ninh, đến 10 giờ 20 ngày 25/8, mực nước sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Lục Nam đã xuống dưới báo động III, địa phương rút lệnh báo động III. Tuy nhiên, các sông Cầu, sông Thương vẫn ở mức cao, một số điểm còn trên báo động III, nên các địa phương tiếp tục được yêu cầu theo dõi sát mực nước, chủ động ứng phó.
Tại Thanh Hóa, mưa lớn và sóng biển dâng cao sáng 25/8 khiến tàu cá TH-80559-TS bị đứt dây neo, nước tràn vào khoang và chìm tại vịnh Nghi Sơn. Lực lượng chức năng cùng ngư dân đã hỗ trợ trục vớt tài sản và lai dắt phương tiện vào gần bờ.
Dồn lực tiêu úng, khôi phục đời sống
Tại Ninh Bình, mưa lớn khiến hệ thống tiêu thoát nước phải vận hành ở mức cao. Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 104 trạm bơm tiêu với 533 máy bơm, tổng công suất khoảng 1,5 triệu m³/giờ, cùng hơn 200 cống, âu dưới đê và hệ thống hồ, đập, phục vụ tiêu thoát nước cho gần 109.000 ha sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp và khu dân cư. Các công trình được vận hành linh hoạt, kết hợp tiêu tự chảy và bơm cưỡng bức khi mực nước sông dâng cao.
Cùng với tiêu úng, Ninh Bình tập trung bảo đảm an toàn đê điều. Tại xã Định Hóa, sự cố sạt mái phía đồng tại K73+570 đê Hữu Đáy được phát hiện ngày 24/8. UBND tỉnh yêu cầu xác định đây là trọng điểm xung yếu, tổ chức tuần tra, canh gác, theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Địa phương đã huy động lực lượng xung kích xử lý sự cố và tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn theo dõi tuyến đê.
Khi mực nước các sông Hoàng Long, Đáy, Bôi bắt đầu rút, công tác khắc phục cũng được triển khai. Tại xã Gia Tường, nước sông Bôi đã rút khoảng 50cm so với đỉnh lũ, nhiều tuyến đường được khơi thông, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ đời sống và sản xuất. Các địa phương thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Mưa tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm từ đêm 25/8. Tuy nhiên, lũ trên một số sông vẫn ở mức cao, trong khi các khu vực ngập sâu, ven sông, vùng trũng thấp và những điểm xung yếu về đê điều vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Bão số 4 được dự báo suy yếu trong ngày 26/8, nhưng các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát mưa lũ, ưu tiên tiêu thoát nước, khắc phục giao thông, bảo đảm an toàn công trình và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.