Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tết Độc lập - ngày trở về sum họp bên gia đình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết Độc lập - ngày trở về sum họp bên gia đình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân ở Quảng Trị đang công tác, học tập xa nhà trở về quê. Với họ, đây là dịp sum họp bên gia đình.

Ngày 31/8, bà Cao Thị Thùy Trang (33 tuổi; giáo viên Mầm non, công tác tại thành phố Đà Nẵng) đã trở về sum họp cùng gia đình tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

“Tôi đi tàu về quê và đã về đến nhà tối qua (30/8). Tôi, bạn bè và người thân đã có kế hoạch, dự định khá cụ thể cho các ngày nghỉ Quốc khánh 2/9. Hôm nay (31/8) trời đang mưa, kế hoạch, dự định của chúng tôi có thể sẽ thay đổi nhưng chắc chắn không khí sum họp vẫn ấm cúng như thường”, bà Trang chia sẻ.

Người dân đến xem, cổ vũ lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Ảnh: PV.
Người dân đến xem, cổ vũ lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Ảnh: PV.

Không chỉ sum họp bên gia đình, với người dân ở khu vực huyện Lệ Thủy (cũ, tỉnh Quảng Trị), ngày Tết Độc lập còn là dịp để những người ở xa trở về xem lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, tạo nên không khí rộn ràng và được hun đúc thành các câu ca, như: “Dù ai đi Tây về Đông/Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”, hay: “Dù ai đi ngược về xuôi/Mùng 2 tháng 9 cũng về hội quê”.

Ông Trần Văn Bắc (37 tuổi; quê ở thôn Lộc An, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đang làm việc cho một nhà hàng ở TP Đà Nẵng cho biết, dịp này nhà hàng nhiều việc nhưng ông vẫn thu xếp, trở về quê sum họp cùng gia đình từ tối 29/8. Bên cạnh việc xem lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, ông Bắc cũng đã có kế hoạch, dự định gặp gỡ cùng người thân, bạn bè.

Còn ông Trần Văn Bằng (39 tuổi; trú tại xã Lệ Thủy) nhìn nhận: “Về quê ăn Tết Độc lập đã trở thành truyền thống của người dân Lệ Thủy. Đây cũng là dịp để các gia đình, bạn bè sum họp quây quần bên nhau, như Tết Nguyên đán. Thậm chí, ở Lệ Thủy dịp này còn có lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang thu hút người dân, du khách khắp nơi về xem, không khí có khi còn rộn ràng hơn cả Tết Nguyên đán”.

Theo ông Dương Ngọc Liên, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Lệ Thủy cũ, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân trong vùng.

Ông Dương Ngọc Liên cho biết thêm, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã có từ thời xa xưa và trước đó thường được tổ chức vào mùa Xuân, để cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa. Đến năm 1946, lễ hội được chuyển sang tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, mừng Tết Ðộc lập và duy trì cho đến nay.

"Tất cả tạo nên không khí rộn ràng, đặc trưng ở vùng đất Lệ Thủy trong dịp Tết Độc lập. Đây là dịp để giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ con cháu, là dịp để người dân củng cố, nâng cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Liên bày tỏ.

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang và các hoạt động đã tạo nên nét đặc trưng của vùng đất Lệ Thủy trong dịp Tết Độc lập. Ảnh: PV.
Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang và các hoạt động đã tạo nên nét đặc trưng của vùng đất Lệ Thủy trong dịp Tết Độc lập. Ảnh: PV.

Để đảm bảo lễ hội và các hoạt động trong dịp Quốc khánh 2/9 diễn ra an toàn, lành mạnh, chính quyền, các lực lượng, các tổ chức đoàn thể đã ban hành các kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, xã Lệ Thủy đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Sáng 23/8 vừa qua, đoàn viên Công an xã Lệ Thủy đã ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện các nội dung, đảm bảo phục vụ người dân nghỉ lễ Quốc khánh và tham gia các sự kiện vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Đỗ Văn