Pháp luật

Thái Bình: Bắt tạm giam 5 cán bộ xã, thôn ở xã Hồng An lạm quyền với đất

Duy Hưng 27/02/2024 20:26

5 cán bộ xã, thôn ở xã Hồng An bị cáo buộc đã lạm quyền, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân hơn 221 triệu đồng.

47c8c256a14e14a4ba7314c52349546a.jpg
Bị can Đường Khắc Thuỷ.

Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đường Khắc Thủy, 59 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hồng An; Trần Hữu Dũng, 43 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An (nguyên công chức địa chính xã); Trần Ích Vinh, 60 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Trần Quang Bảo, 60 tuổi, Trưởng thôn Bắc Sơn; Đường Thị Hoa, 56 tuổi, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn (nguyên Phó thôn Bắc Sơn) để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

1265895_22_6_can_duoc_phat_huy_mo_hinh_ruong_lau_bo_hoa_anh_kim_khanh_14465022.jpg
Các bị can bị cáo buộc đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa. Ảnh minh họa.

Qua trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định trong năm 2018, 5 cán bộ trên ở xã Hồng An đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, tại xã Hồng An từng xảy ra vụ việc cán bộ lao động, thương binh xã hội lập khống 36 hồ sơ trợ cấp cho người có công, chiếm đoạt gần 712 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ việc, vào ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khởi tố bổ sung, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Sơn, 61 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hồng An (khi bị khởi tố là Bí thư Đảng ủy xã) để điều tra tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố 3 cán bộ làm công tác lao động-thương binh-xã hội xã, dưới quyền ông Sơn để điều tra các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Tham ô tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Bắt tạm giam 5 cán bộ xã, thôn ở xã Hồng An lạm quyền với đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO