Là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ không chỉ về đích nông thôn mới trước 1 năm theo kế hoạch, mà còn tích cực chăm lo cho đời sống người dân nghèo, đặc biệt là thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lan, xóm Tân Tiến, xã Phú Lạc, là một trong những hộ dân được hưởng lợi từ chương trình. Trước đây, bà Lan sống trong một căn nhà tạm, mái tôn cũ kỹ, mỗi khi trời mưa, nước ngấm vào nhà khiến cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình bà đã có một ngôi nhà mới, kiên cố và sạch sẽ.
Bà Lan chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi phải sống trong nhà tạm bợ, mỗi lần mưa to là lo lắng. Giờ đây, được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi cảm thấy rất an tâm và vui mừng. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã giúp đỡ chúng tôi có được một mái ấm thật sự.”
Anh Lưu Sỹ Cường, xóm Dưới 2, xã Văn Yên là gia đình mới hoàn thành xây dựng nhà mới cuối năm 2024. Đối với anh, việc được ở trong căn nhà mới, khang trang như một giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Anh Cường tâm sự: “Nhiều năm nay nhà tôi bị hư hỏng, xuống cấp gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Được sự hỗ trợ của chính quyền xây dựng nhà mới, gia đình tôi đã làm được căn nhà kiên cố, không lo lúc mưa to bị mưa dột nữa. Giờ chỉ tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống.”
Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ, năm 2024 trên địa bàn huyện còn 145 hộ đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Đến hết năm 2024, khởi công xây dựng được 143 nhà, trong đó 84 hộ có nhu cầu xây dựng mới và 61 hộ có nhu cầu sửa chữa. Đến ngày 26/2/2025, hộ dân cuối cùng đã hoàn thành xây dựng nhà mới là ông Lê Xuân Dương, xã Đức Lương.
Bà Hoàng Thị Bạch Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ thông tin: Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện cũng gặp một số khó khăn như: số gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát phân tán; một số trường hợp có nhu cầu hỗ trợ nhưng giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa có sự đồng thuận trong gia đình…
Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã tham mưu cho cấp ủy, cùng chính quyền tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các địa phương để bàn bạc, thống nhất đưa ra giải pháp phù hợp.
Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, huyện Đại Từ đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 3 tháng so với chỉ tiêu tỉnh Thái Nguyên giao và sớm hơn 8 tháng so với mục tiêu do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngoài 3 thành phố (là Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên), Đại Từ là huyện đầu tiên trong 6 huyện của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ: “Việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát khẳng định nỗ lực của chính quyền huyện Đại Từ trong việc quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Huyện tiếp tục tìm kiếm các giải pháp, tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế lâu dài cho người dân. Mục tiêu là xây dựng Đại Từ trở thành một địa phương phát triển toàn diện, nơi người dân không chỉ có nhà ở khang trang mà còn có cơ hội làm giàu chính đáng”.
"Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Đại Từ là một trong những thành công nổi bật trong công cuộc cải thiện đời sống của người dân. Qua đó, chính quyền địa phương đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo cho dân sinh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân", ông Tiến cho biết thêm.