Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nhờ cơ chế “luồng xanh”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nhờ cơ chế “luồng xanh”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thái Nguyên đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thu hút đầu tư ngay từ đầu năm 2026, với định hướng xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, kiến tạo, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm động lực tăng trưởng.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, hết quý I/2026, Thái Nguyên thu hút 5,8 tỷ USD vốn đầu tư, dẫn đầu cả nước. Con số này vượt xa những địa phương xếp sau, lần lượt là TP. Hồ Chí Minh (2,9 tỷ USD), Hà Nội (1,4 tỷ USD) và Bắc Ninh (1,3 tỷ USD).

Để có được kết quả này, tháng 12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đã đưa ra khái niệm “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với lĩnh vực thu hút đầu tư. Đến tháng 1/2026, khái niệm này cụ thể hóa bằng việc chỉ đạo triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”. Đồng nghĩa với các nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án hạ tầng trọng điểm, khu công nghiệp, công nghệ cao và dự án quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, người đưa ra cơ chế về khái niệm "luồng xanh" trong việc thu hút đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, người đưa ra cơ chế về khái niệm "luồng xanh" trong việc thu hút đầu tư.

Phát biểu với cử tri Thái Nguyên vào ngày 30/3, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư, đặc biệt với dòng vốn FDI lớn; song yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải bền vững, có chọn lọc, gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hẹp khoảng cách vùng miền và bảo đảm hài hòa giữa đô thị - nông thôn.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, mục tiêu trọng tâm là đạt tăng trưởng 11% trong năm 2026 và duy trì mức hai con số trong các năm tiếp theo. Để hiện thực hóa, tỉnh sẽ tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài.

Những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư thời gian qua không chỉ đến từ chính sách nhất quán của tỉnh mà còn nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương trong cải thiện môi trường kinh doanh. Từ công tác xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng đến hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đều được đẩy nhanh tiến độ, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cũng ngày càng phát huy vai trò đồng hành, kết nối, góp phần lan tỏa hình ảnh một Thái Nguyên năng động, thân thiện và sẵn sàng đón nhận các dòng vốn mới.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thái Nguyên cho biết: Hiệp hội đã phát huy vai trò cầu nối, lan tỏa chính sách, góp phần đưa môi trường đầu tư của tỉnh đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Kết quả xúc tiến đầu tư đầu năm 2026 rất tích cực, nhiều dự án sau khi được cấp phép tiếp tục triển khai, tạo động lực tăng trưởng.

Khu công nghiệp Điềm Thụy.
Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng bày tỏ sự hài lòng. Ông Liu Jiang Feng, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH RQ chia sẻ: Thái Nguyên có hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, nguồn lao động dồi dào, tay nghề tốt. Đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn đầu tư và mở rộng sản xuất.

Đồng quan điểm, ông Jang Hwa Su, Tổng Giám đốc Công ty TNHH You Sung Vina cũng khẳng định, môi trường đầu tư tại Thái Nguyên ngày càng thuận lợi, nhất là khi các dự án hạ tầng và khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Thái Nguyên có hàng trăm nghìn lao động làm trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.
Thái Nguyên có hàng trăm nghìn lao động làm trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.

Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dòng vốn đầu tư còn tạo thêm nhiều việc làm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những kết quả tích cực này đang giúp Thái Nguyên từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Với quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và niềm tin của người dân, Thái Nguyên tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Toán Nguyễn