Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thái Nguyên: Lan tỏa các điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên: Lan tỏa các điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, với sự tham dự của gần 150 đại biểu. Hội nghị tạo diễn đàn để các cá nhân tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm năm 2026. Ảnh: Lê Hương
Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm năm 2026. Ảnh: Lê Hương

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 14/9/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 202/KH-SDTTG ngày 15/9/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo về triển khai thực hiện Nội dung số 1, Nội dung thành phần 5, Hợp phần 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham dự hội nghị có các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; chức sắc, chức việc tôn giáo; người có uy tín; trưởng thôn, bí thư chi bộ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên (địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước sắp xếp).

Tại hội nghị, các đại biểu có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo cùng những kinh nghiệm trong vận động quần chúng, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển được chia sẻ, góp phần tạo điều kiện để các đại biểu học hỏi, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bên cạnh các cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, đời sống xã hội, sự tham gia của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội góp phần mở rộng nội dung trao đổi, gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Đây là những lực lượng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hội nghị góp phần phát huy vai trò chủ động của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Việc giới thiệu, biểu dương những tấm gương tiêu biểu còn tạo điều kiện để các mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhân rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò trong phát hiện, giới thiệu và lan tỏa các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu; tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa những người có đóng góp tích cực tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Thu