Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên còn hơn 1.300 nhà tạm chủ yếu ở vùng cao, vùng sâu khó khăn, tập trung tại 37 xã. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 31/8/2025, ưu tiên hoàn thành nhà cho người có công trước ngày 27/7, đồng thời thành lập 16 đoàn công tác trực tiếp rà soát từng trường hợp, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Kết quả đến hết tháng 7/2025 tỉnh đã khởi công xây dựng hoặc sửa chữa 4.979 căn nhà, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 2.174 căn đã hoàn thành, 1.996 đang thi công, đưa thêm mái ấm an cư đến hàng nghìn hộ dân.
Mới đây, đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên do bà Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra tiến độ xóa nhà tại các xã Nam Cường, Quảng Bạch và Côn Minh. Tại các buổi làm việc, bà Nga nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân vùng khó khăn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hoàn thành mục tiêu trước ngày 31/8/2025.
Ngoài một số khó khăn khách quan thì tâm lý “phải được tuổi mới làm nhà” vẫn là một rào cản không nhỏ. Nhiều hộ chậm trễ khởi công chỉ vì chưa được tuổi, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh. Trước tình thế đó, một giải pháp sáng tạo nhưng đầy quyết tâm đã được triển khai đó là “mượn tuổi làm nhà”. Điển hình là xã Chợ Đồn (vùng Bắc Kạn cũ), nơi đã thành lập Tổ công tác “mượn tuổi” gồm cán bộ, công chức, người lao động có tuổi hợp để đứng tên động thổ thay cho các hộ không hợp tuổi.
Bà Hoàng Thị Phương Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn đã tiên phong “cho mượn tuổi”, tạo lòng tin để người dân yên tâm khởi công. Nhiều người nhờ đó đã khởi công sớm hơn vài tháng, rút ngắn tiến độ đáng kể. Kết quả tại xã Chợ Đồn, 100% hộ dân thuộc diện hỗ trợ đã khởi công và xây dựng nhà kịp thời.
Không chỉ Chợ Đồn, nhiều xã khác như Nam Cường cũng đạt tiến độ cao trong xóa nhà tạm, nhà đột nát. Trong tổng số 240 hộ cần hỗ trợ, đến ngày 5/8 đã xây dựng xong 102 nhà, 132 đang thi công và chỉ còn 6 nhà dự kiến khởi công trước ngày 15/8 và hoàn thành trước 31/8. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 7, toàn tỉnh sẽ đảm bảo khởi công 100% số nhà tạm theo kế hoạch.
Để có thêm nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 20/7 đến 20/8/2025), kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ công chức và người dân với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.
Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội cấp bách, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Đây không phải công việc của riêng chính quyền hay Mặt trận, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Tỉnh Thái Nguyên mong muốn từng hộ dân sẽ sớm có mái ấm khang trang, kiên cố để an cư lạc nghiệp, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
“Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, công chức phải xuống từng thôn, tổ làm rõ nguyên nhân từng trường hợp thuộc diện xóa nhà tạm, dột nát nhưng chưa đăng ký thực hiện, đã đăng ký nhưng không có khả năng đối ứng hoặc vướng mắc khác để có giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả” - ông Tuyên nói.
Với sự chung tay đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tinh thần “tương thân tương ái” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, vừa giúp người dân vơi đi nỗi lo về những mái nhà dột nát, vừa góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của chính sách an sinh.
Ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân thuộc địa bàn 37 xã. Đợt thi đua được tổ chức nhằm vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, dựng lên thêm nhiều những căn nhà đại đoàn kết ấm áp, vững chãi.