Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Thái Nguyên quyết liệt giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đón nhà đầu tư chiến lược

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên quyết liệt giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đón nhà đầu tư chiến lược

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thái Nguyên đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Có mặt tại xã Điềm Thụy, một trong những địa bàn phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai. Riêng trên địa bàn xã hiện có 5 dự án công nghiệp lớn với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 900 ha. Ngoài ra, địa phương còn có nhiều khu, cụm công nghiệp khác đang trong quá trình thực hiện.

Trong số các dự án đang triển khai, Khu công nghiệp Yên Bình 2 được xem là một trong những dự án trọng điểm. Dự án có quy mô gần 300 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm đến của các dự án công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.

Phối cảnh khu công nghiệp Yên Bình 2.
Phối cảnh khu công nghiệp Yên Bình 2.

Theo chủ đầu tư, hiện đã có nhiều doanh nghiệp thứ cấp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại dự án. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn là yếu tố quyết định để dự án có thể nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng và đón dòng vốn đầu tư mới.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình cho biết, doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, xử lý nước thải và có thể đáp ứng nhanh nhu cầu của các nhà đầu tư. Điều doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh hơn nữa để sớm bàn giao quỹ đất sạch.

Không chỉ các khu công nghiệp, nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn cũng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển quốc tế Việt Á cho biết, doanh nghiệp là chủ đầu tư Cụm công nghiệp Điềm Thụy với quy mô 44ha. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của địa phương, khu tái định cư tại xóm Chung đã cơ bản hoàn thành khoảng 95% hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di dời và ổn định cuộc sống của người dân.

Giải phóng mặt bằng tại xã Điềm Thụy.
Giải phóng mặt bằng tại xã Điềm Thụy.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngoài cấp ủy, chính quyền thì MTTQ và các đoàn thể tích cực đẩy mạnh tuyên truyền ngay từ cơ sở, vận động người dân đồng thuận với chủ trương phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Đài, Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy chia sẻ, địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ được phân công phụ trách địa bàn. Các lực lượng tập trung tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các công trình, dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xã Điềm Thụy phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực IV giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Mọi kiến nghị, thắc mắc của người dân đều được tiếp nhận, giải đáp kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra đôn đốc giải phóng mặt bằng tại các dự án phát triển công nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra đôn đốc giải phóng mặt bằng tại các dự án phát triển công nghiệp.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Thái Nguyên sẽ phát triển 37 khu công nghiệp, 74 cụm công nghiệp cùng một khu công nghệ số tập trung. Hiện nay, 7 khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và 15 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cùng sự đồng thuận của người dân, những quỹ đất sạch đang từng bước được hình thành.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên thu hút các dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực và có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Toán Nguyễn