Thái Nguyên: Xử lý hai doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
Sau phản ánh của người dân, UBND phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra, xử lý 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và hoạt động khi chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.
Thông tin với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Trung Thành cho biết, đơn vị đang tiến hành các bước xử lý hành vi vi phạm quy định về môi trường đối với Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên đóng tại tổ dân phố Chùa 1 và Công ty CP Đầu tư phát triển 777 Group đóng tại tổ dân phố Xuân Vinh.
Trong đó, Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên hoạt động trạm trộn bê tông thương phẩm bị người dân phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi ra môi trường và bụi bẩn rơi vãi ra đường giao thông.
Ngày 18/5, phường Trung Thành đã thành lập đoàn kiểm tra về những vấn đề liên quan. Qua kiểm tra xác định, Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên có 8 trụ silo chứa xi măng ở giáp ranh với khu dân cư, có phát sinh bụi. Trong quá trình vận hành máy trộn bê tông gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Doanh nghiệp cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng (trạm chỉ có 1/4 diện tích xây dựng trên đất Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc).

Ông Dũng thông tin thêm, hành vi của Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên vi phạm các quy định về môi trường. Phường Trung Thành đã yêu cầu đơn vị hoàn thiện thủ tục giấy phép theo quy định, đồng thời đang thực hiện đúng quy trình xử phạt số tiền 30 triệu đồng.
Ông Lê Ngọc Tình – Giám đốc Công ty CP Chèm MLS Thái Nguyên cho biết: “Công ty nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế và thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Doanh nghiệp cam kết chấp hành xử phạt hành chính, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu và không để tái diễn các vi phạm”.

Còn đối với Công ty CP Đầu tư phát triển 777 Group, đơn vị có nhà máy chế biến giấy tiếp giáp với sông Công. Mặc dù nằm trên địa bàn Thái Nguyên, nhưng đơn vị này bị người dân xã Trung Giã (TP Hà Nội), sống đối diện bên kia sông, khiếu nại về tình trạng khói bụi, khí thải và xả thải thẳng ra sông.
Qua kiểm tra, UBND phường Trung Thành nhận thấy trong quá trình hoạt động, cơ sở có phát sinh tiếng ồn, khí thải và tập kết nguyên liệu, phế liệu gây ảnh hưởng đến đời sống người dân lân cận. Cơ sở sản xuất hiện có vị trí gần khu dân cư, không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường theo quy định.
Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (có công đoạn sản xuất bột giấy và nguyên liệu tái chế) thuộc danh mục loại hình sản xuất, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Loại hình này chỉ được phép hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp có chức năng phù hợp như tái chế kim loại, nhựa, sản xuất giấy…

Ngày 20/5, UBND phường Trung Thành đã ra Thông báo số 153/TB-UBND về việc chấm dứt hoạt động sản xuất, tái chế giấy và di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 Group.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, nhà máy của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 Group trước đây sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng đã dừng hoạt động từ nhiều năm. Từ giữa năm 2025, chủ doanh nghiệp đã cho các cơ sở đến từ các làng nghề ở Bắc Ninh phải di chuyển ra khỏi khu dân cư đến thuê lại để sản xuất giấy.