Thăm ngôi đình hơn 400 năm tuổi, còn lưu giữ 47 sắc phong vua ban
Qua 4 thế kỷ, đình Thanh Nga ở Thanh Hóa vẫn còn giữ được nét kiến trúc độc đáo và 47 sắc phong vua ban, là niềm tự hào của người dân xứ Thanh.
Đình Thanh Nga nằm ở làng Thanh Nga, thôn 5, xã Hoằng Sơn, là một trong những ngôi đình cổ còn lưu giữ được nhiều sắc phong nhất của tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin từ UBND xã, đình được xây dựng từ thế kỷ XVII, trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng đến nay vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính và không gian linh thiêng, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Kiến trúc đình mang đậm phong cách truyền thống, bố cục gồm tiền bái, đại đình và hậu cung. Bái đình lát gạch đỏ rộng rãi, là nơi diễn ra các nghi lễ tập trung. Đại đình có năm gian, lợp ngói mũi, mái cong mềm mại. Hậu cung là nơi đặt bài vị và đồ thờ Thành hoàng làng.
Trải qua thời gian, một số hạng mục bị xuống cấp, song nhờ sự gìn giữ của người dân và chính quyền, đình vẫn giữ được phần lớn cấu trúc và chất liệu gỗ lim nguyên bản.

Ông Nguyễn Thế Nhịp - thủ từ đình Thanh Nga cho biết: Điểm đặc biệt nhất của ngôi đình là hiện vẫn còn lưu giữ được 47 sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam, trải dài từ thời Lê đến thời Nguyễn, niên đại từ năm Phúc Thái thứ 4 (1646) đến Khải Định thứ 9 (1924).
'Các sắc phong ghi nhận công lao và phong tặng mỹ tự cho Thành hoàng làng Thanh Nga, vị thần có công khai ấp, lập làng, giúp dân lập nghiệp và bảo vệ quê hương. Cùng với sắc phong, đình còn giữ được một cuốn thần phả cổ, là tư liệu quý giúp thế hệ sau hiểu thêm về nguồn gốc làng xã', ông Nhịp nói.

Theo ông Nhịp, hiện toàn bộ sắc phong đã được bảo quản trong hộp gỗ cổ sơn son thếp vàng, cất giữ trong két sắt để tránh ẩm mốc và hư hại. Theo lệ làng, chỉ vào những dịp lễ trọng như lễ hội Kỳ phúc, người trông đình mới được phép mở hộp để dâng hương, thể hiện sự tôn kính với tiền nhân và gìn giữ truyền thống thờ phụng.
Ông Lê Đình Ngọ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Hoằng Sơn cho biết: Năm 1999, đình Thanh Nga được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Từ năm 2022, địa phương triển khai dự án trùng tu, tôn tạo di tích với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.

'Quá trình trùng tu được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo gìn giữ giá trị gốc, đặc biệt là các hoa văn, kết cấu gỗ, mái ngói truyền thống', ông Ngọ nói.
Hằng năm, cứ vào ngày 15/2 âm lịch, người dân làng Thanh Nga lại tổ chức lễ hội Kỳ phúc tại đình. Phần lễ được cử hành trang nghiêm, gồm lễ rước kiệu quanh làng, dâng hương tế Thành hoàng và đọc chúc văn. Phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng, bơi thuyền, đấu vật, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Một số hình ảnh PV Báo Đại đoàn kết ghi nhận tại đình Thanh Nga:







