Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thạnh Bình (Đà Nẵng): Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thạnh Bình (Đà Nẵng): Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù đứng trước nhiều khó khăn, nhưng xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng đang tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đời sống dân cư, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xã Thạnh Bình đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Tấn Thành.
Xã Thạnh Bình đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Tấn Thành.

Để đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết: “Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, xã đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của người dân phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2028”.

Theo đó, xã Thạnh Bình được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ gồm: Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lộc và Tiên Lập, với diện tích hơn 101km2, với 5.493 hộ dân và trên 25.000 nhân khẩu. Địa phương có 3 thôn đặc biệt khó khăn và 1 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đa số là đồng bào dân tộc Co sinh sống.

Những năm qua, tổng sản lượng lương thực hằng năm hơn 6.239 tấn; người dân trồng 765 ha keo phân tán và các loại cây gỗ lâu năm khác, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 162 tỷ đồng, bình quân 32,4 tỷ đồng/năm; thương mại - dịch vụ đạt khoảng 11,2 tỷ đồng/năm; lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 1.217 tỷ đồng.

Du khách tham quan Hang Dơi, xã Thạnh Bình. Ảnh: Chí Đại.
Du khách tham quan Hang Dơi, xã Thạnh Bình. Ảnh: Chí Đại.

Cho dù đứng trước không ít khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhưng địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã cùng các các tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Ông Dương Đức Lin khẳng định: “Xã Thạnh Bình đang nêu quyết tâm, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2028 theo định hướng của thành phố. Riêng năm 2026 tập trung rà soát, nâng chất các tiêu chí nền tảng, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch, cơ sở vật chất văn hóa và nâng cao các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, môi trường, chuyển đổi số”.

Những năm tiếp theo địa phương xác định là giai đoạn tăng tốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí để chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện.

Xã Thạnh Bình đang tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Trong ảnh du khách tham quan làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Chí Đại.
Xã Thạnh Bình đang tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Trong ảnh du khách tham quan làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Chí Đại.

Giảm nghèo bền vững

Song song với nhiệm vụ xây dựng NTM, công tác giảm nghèo bền vững được địa phương đặc biệt quan tâm. Cuối năm 2025, toàn xã còn 170 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,09% và 125 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,28%. Phần lớn hộ nghèo tập trung ở các khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống người dân còn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu việc làm ổn định, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Thạnh Bình tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Địa phương chú trọng phát triển các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt, hạ tầng số và các công trình phục vụ dân sinh. Đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Một ngôi nhà cổ ở làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Chí Đại.
Một ngôi nhà cổ ở làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Chí Đại.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương còn sở hữu nhiều tiềm năng về văn hóa, lịch sử và du lịch sinh thái. Trên địa bàn có các địa điểm mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu như Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, di tích Chi bộ Đảng đầu tiên (Chi bộ Thạnh Bình), Làng cổ Lộc Yên tại Thôn 4 (Tiên Cảnh), cùng các danh thắng tự nhiên như Lò Thung và Hang Dơi tại Thôn 3 (Tiên An)…

Đây là những tiềm năng quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2028, xã Thạnh Bình xác định từng bước đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích người dân tham gia phát triển các mô hình dịch vụ, du lịch cộng đồng nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

“Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng lộ trình thực hiện cụ thể, xã Thạnh Bình đang từng bước khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đời sống dân cư, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2028”, ông Dương Đức Lin khẳng định.

Tấn Thành