Thanh Hóa chủ động phương án ổn định dân cư sau sạt lở núi đá
Sau vụ sạt lở tại thôn Cẩm Phong, xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa), chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ, triển khai hỗ trợ bước đầu và tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất để xây dựng phương án bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Khoảng 4h ngày 9/5, tại khu vực núi đá Gò Chè, thôn Cẩm Phong, một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, rơi trúng khu bếp của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi). Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ con chị Thắm đang ngủ trong nhà và nghe tiếng đá lở phía sau.
Tảng đá rơi vào khu vực bếp, khiến gian bếp bị đè sập. Đá từ khu vực sạt lở cũng rơi xuống vườn của 2 hộ dân khác trong thôn. Ngay sau đó, UBND xã Cẩm Thủy huy động lực lượng di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các hộ không tự ý trở về khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Ngày 22/5, đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế phối hợp với UBND xã Cẩm Thủy kiểm tra thực tế khu vực xảy ra sạt lở.
Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều tảng đá lớn bị tách rời và sạt xuống chân núi từ độ cao khoảng 80-100m. Tại hiện trường còn xuất hiện nhiều khe nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân phía dưới.

Qua rà soát, có 4 hộ dân bị ảnh hưởng gồm bà Nguyễn Thị Hà, bà Nguyễn Thị Thắm, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Hồ Thị Tâm. Các hộ được yêu cầu tạm thời di dời đến nơi ở khác để bảo đảm an toàn.
Đoàn công tác đề nghị UBND xã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài.

Ngày 9/7, UBND xã Cẩm Thủy trao tiền hỗ trợ cho các hộ phải di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2026.
Trong đó, 6 nhân khẩu thuộc 2 hộ bà Nguyễn Thị Hà và bà Nguyễn Thị Thắm được hỗ trợ trong 5 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 9/2026, với mức 500.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 15 triệu đồng.
Giữa tháng 8, có mặt tại khu vực xảy ra sạt lở, phóng viên ghi nhận hiện trường vẫn còn dấu vết của vụ việc. Ba ngôi nhà không có người ở. Sau khoảng 3 tháng các hộ phải di dời, một số đồ đạc trong nhà có dấu hiệu xuống cấp, cỏ mọc tại một số khu vực.

Chị Nguyễn Thị Hà, một trong những hộ phải di dời, cho biết sau vụ sạt lở, gia đình được UBND xã hỗ trợ 5 triệu đồng để thuê chỗ ở trong 5 tháng.
Hiện hai mẹ con chị Hà ở nhà bà ngoại, cách không xa khu vực xảy ra sạt lở. Để bảo vệ tài sản, chị vẫn thường xuyên trở về dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, chị cho biết gia đình lo lắng khi khu vực vách núi vẫn còn những tảng đá có dấu hiệu nứt.
“Hiện trên vách núi còn nhiều tảng đá bị om, đang nứt, có thể lăn bất kỳ khi nào. Gia đình tôi thật sự mong muốn di chuyển đến nơi ở khác, nhưng ngặt nỗi không có đất và tiền để xây”, chị Hà nói.
Theo chị Hà, UBND xã thông báo nếu đến hết ngày 30/9 khu vực sạt lở không xuất hiện thêm diễn biến bất thường, các gia đình có thể được xem xét trở về nơi ở cũ.
“ Khi nào xã cho phép, 2 mẹ con chắc lại dọn về thôi, còn chuyện khác thì phó mặc cho ông trời vậy”, chị Hà chia sẻ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, một trong những hộ bị ảnh hưởng, cũng được hỗ trợ kinh phí tìm nơi ở tạm. Sau vụ sạt lở, chị Thắm đi lao động ở nước ngoài, còn 3 người con thuê trọ bên ngoài để ở.
Cách khu vực xảy ra sạt lở khoảng 20m, gia đình chị Trịnh Thị Ngọc vẫn sinh sống. Chị Ngọc cho biết hiện gia đình có mẹ già và 4 con nhỏ nên lo ngại nếu xảy ra sự cố sẽ khó di chuyển kịp thời.
“Chúng tôi mong muốn ngành chức năng khảo sát thật kỹ, có khuyến cáo sớm để người dân có sự chuẩn bị trước nếu xảy ra sự cố”, chị Ngọc nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy cho biết, địa phương đã triển khai các biện pháp di dời, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống trước mắt.
Theo ông Lực, sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ 5 tháng và cơ bản kết thúc mùa mưa bão, xã sẽ báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định phương án đối với các hộ dân, trong đó có việc trở lại nơi ở cũ hoặc bố trí tái định cư.
“Từ nay đến 30/9, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở, duy trì rào chắn, biển cảnh báo và không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn”, ông Lực nói.