Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Thanh Hóa: Dự án chưa hoàn thành gây khó khăn cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Dự án chưa hoàn thành gây khó khăn cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Được đầu tư lên đến gần 9 tỷ đồng, thời hạn thi công là 300 ngày, tuy nhiên sau 11 tháng thi công, đến nay Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường phố 7, phường Quảng Phú (Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng ngổn ngang, nham nhở.

Sau 11 tháng thi công, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu phố 7, phường Quảng Phú vẫn nằm trong tình trạng ngổn ngang, nham nhở. Ảnh: Nguyễn Chung.
Sau 11 tháng thi công, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu phố 7, phường Quảng Phú vẫn nằm trong tình trạng ngổn ngang, nham nhở. Ảnh: Nguyễn Chung.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết tại hiện trường cho thấy: Dọc tuyến đường phố 7, phường Quảng Phú, toàn tuyến đã được nhà thầu thi công bóc xong lớp phong hóa, một số đoạn đã được rải đá bây, mặt đường gập ghềnh, chỗ cao chỗ thấp, khiến cho việc đi lại của người dân trở nên “bất khả thi”. Nhiều đoạn mặt đường thấp hơn miệng cống thoát nước, có nơi chênh tới gần nửa mét. Điều này buộc người dân phải đi men theo nắp cống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Không những vậy, vào những ngày mưa, bùn đất nhão tràn ra lối đi khiến việc di chuyển bằng xe máy rất khó khăn, nhiều người phải xuống dắt bộ vì sợ trượt ngã. Trẻ nhỏ đi học cũng phải nép sang phần cống thoát nước để tránh bùn đất, gây bất tiện và nguy hiểm trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt sau những trận mưa lớn, nước đọng thành từng vũng, bùn đất lầy lội khiến hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân hai bên đường càng thêm khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân bức xúc vì dự án kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Chung.
Người dân bức xúc vì dự án kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Chung.

Bà Hoàng Thị Lý, một hộ dân sinh sống tại phố 7, bức xúc cho biết: Từ khi dự án bắt tay vào triển khai, đời sống của gia đình chị và các hộ dân khác trên trục đường gần như bị đảo lộn. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, xe máy, ô tô đi lại vất vả. Ngày mưa thì bùn đất lầy lội, trẻ con đi học cũng phải dắt bộ vì sợ trơn trượt. Vậy nhưng, sau vài tháng thi công rầm rộ, nhà thầu bỗng làm cầm chừng và gần như dừng hẳn mọi hoạt động, nhiều hôm chỉ thấy lác đác vài công nhân tới làm cho có lệ. “Kinh tế của hộ gia đình chúng tôi chủ yếu dựa vào cửa hàng tạp hóa, từ ngày đường thi công, người đến mua rất ít, thu nhập giảm rõ rệt!", bà Lý nói.

Việc lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chung.
Việc lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chung.

Cùng có chung tâm trạng, ông Nguyễn Đình Nghĩa (người dân phố 7) cũng bày tỏ sự thất vọng: “Ban đầu nghe có dự án đường mới, chúng tôi rất vui mừng vì sẽ có đường to rộng để đi lại. Nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống này. Người dân góp đất, tạo điều kiện tối đa mà đến giờ cuộc sống bị đảo lộn hết cả. Nhiều lần chúng tôi kiến nghị qua tổ dân phố, qua phường nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ sớm hoàn thiện!".

Muốn di chuyển, người dân buộc phải đi men theo đường mương thoát nước. Ảnh: Nguyễn Chung.
Muốn di chuyển, người dân buộc phải đi men theo đường mương thoát nước. Ảnh: Nguyễn Chung.

Là một trong những người tiên phong, hào hứng phá dỡ tường rào, hiến đất cho dự án mở rộng tuyến đường phố 7, ông Nguyễn Văn Long cũng không nén được bức xúc nói: “Gia đình tôi đã chủ động phá tường rào, hiến đất để mở rộng đường với hy vọng sớm có con đường khang trang, sạch đẹp. Vậy mà họ làm như rùa bò, gây khó khăn cho đời sống. Không riêng tôi mà hầu hết người dân sinh sống dọc trục đường đều rất thất vọng”.

Con đường nham nhở.
Con đường nham nhở.

Đem vấn đề bức xúc của người dân tại khu phố 7, đến UBND phường Quảng Phú để tìm hiểu, chúng tôi được biết: Dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường khu phố 7 được thực hiện theo Hợp đồng số 01/2025/HĐ-XD ngày 15/1/2025 giữa UBND phường Quảng Phú (cũ) và liên danh Công ty CP xây dựng Anh Đức Thành - Công ty CP xây dựng G9 Windows, dự án có thời hạn thực hiện 300 ngày với tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, người dân trong khu vực có tuyến đường đi qua tự nguyện hiến đất và tháo dỡ các công trình trên đất. Dự án khởi công từ ngày 15/1/2025, đến nay đã thực hiện được khoảng 11 tháng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Hàng chục hộ dân tại khu phố 7 đã hiến đất, mở đường nhưng chính dựa án đang khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn vì chậm tiến độ. Ảnh: Nguyễn Chung.
Hàng chục hộ dân tại khu phố 7 đã hiến đất, mở đường nhưng chính dựa án đang khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn vì chậm tiến độ. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nghiêm Phú Lâm, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú thông tin: Dự án hiện đạt khối lượng thực tế thi công khoảng 6 tỷ đồng, tương đương 76,2% giá trị hợp đồng. Tỷ lệ thanh toán cho nhà thầu tính đến thời điểm này đạt 60,8%. Việc triển khai dự án bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình bàn giao và chuyển chủ đầu tư từ UBND phường Quảng Phú (cũ) sang UBND phường Quảng Phú (mới) đã gặp một số vướng mắc về thủ tục. Hiện nay, dự án đã được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công làm chủ đầu tư.

“Bên cạnh đó, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10, thời tiết xấu, mưa bão liên tục xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Chúng tôi đang khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công và họ cũng đã hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng cam kết”- ông Lâm cho biết thêm.

Điều mà người dân cần nhất lúc này là nhà thầu giữ đúng tiến độ thi công như đã cam kết trước đó. Ảnh: Nguyễn Chung.
Điều mà người dân cần nhất lúc này là nhà thầu giữ đúng tiến độ thi công như đã cam kết trước đó. Ảnh: Nguyễn Chung.

Tuy nhiên, cứ nhìn vào thực tế, việc nhà thầu cam kết sẽ thi công đúng với tiến độ đã đề ra là điều “bất khả thi”. Điều mà họ cần lúc này không chỉ là lời hứa từ chính quyền, mà là những biện pháp cụ thể để sớm có 1 con đường an toàn và thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cho trẻ em, người già, những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất do tình trạng thi công dự án chậm trễ gây ra.

Nguyễn Chung