Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Thanh Hóa: Hơn 700 hộ dân vùng cao chờ điện lưới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Hơn 700 hộ dân vùng cao chờ điện lưới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thanh Hóa: Hơn 700 hộ dân vùng cao chờ điện lưới
Hàng trăm hộ dân ở vùng cao tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có điện để sử dụng.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn 761 hộ dân sống tại 23 bản, thuộc 9 xã vùng núi chưa được sử dụng điện lưới do sinh sống ở nhiều khu vực hiểm trở, không tập trung dẫn đến việc đầu tư công trình điện gặp nhiều khó khăn.

Thiếu… điện

Tại bản Sa Lung, xã miền núi Mường Lý (tỉnh Thanh Hóa), dọc bờ hữu ngạn sông Mã đang có 67 hộ dân sinh sống, dù cách trung tâm xã không xa, nhưng thôn này vẫn chưa được sử dụng điện. Một vài hộ dân trong bản Sa Lung có điều kiện đã mua pin hoặc mua tua bin nước đặt dưới sông, suối để phát điện. Các hộ dân khác phải dùng đèn dầu, đèn pin và người dân phải làm hết mọi việc khi ánh mặt trời tắt hẳn, nấu cơm phải dùng củi lửa. Do chưa có điện lưới, việc tiếp cận với thông tin truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật nhà nước của bà con gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Anh Thào A Phừ - trú tại bản Sa Lung, xã Mường Lý cho biết: Để có gạo ăn, anh và bà con phải chở lúa đi hơn 10km, ra tận trung tâm xã xay xát. Bà con mơ ước được sử dụng các vật dụng phổ thông như ti vi, tủ lạnh, quạt mát và cần phải có điện. “Không có điện lưới, mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường nhật bị giới hạn. Chúng tôi không mong muốn gì hơn là sớm được chính quyền các cấp đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia để người dân có điện sự dụng, phục vụ đời sống, sản xuất” - Thào A Phừ tâm sự.

Theo thống kê, xã Mường Lý còn khoảng 169 hộ dân sống tại các cụm dân cư thuộc 4 bản chưa có điện lưới, nguyên nhân là do nhiều hộ dân này sống tại các cụm dân cư xa trung tâm nên chưa thể kéo điện. Đối với bản Sa Lung, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có phương án xây dựng khu tái định cư, nhưng sau nhiều năm dự án tái định cư này vẫn “nằm trên giấy”, việc kéo điện lưới chưa được thực hiện, gây bức xúc cho người dân. Còn tại xã biên giới Trung Lý, hiện có 110 hộ dân thuộc 3 bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia gồm, bản Tà Cóm (9 hộ), bản Tung (61 hộ), bản Ma Hác (40 hộ). Người dân ở các bản này nằm khá xa trung tâm xã, việc sử dụng điện lưới vẫn là khát khao, giấc mơ chưa thành sự thật.

Bao giờ có điện lưới quốc gia?

Ông Quách Văn Mỵ - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết: Lý do khiến nhiều hộ dân tại đây chưa có điện lưới để sử dụng là do một số bản đang tiến hành xây dựng khu tái định cư tập trung. Thời gian tới, xã tiếp tục kiến nghị cấp trên sớm có nguồn vốn đầu tư, xây mới công trình điện tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia. Qua đó, giúp người dân có điện sử dụng, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Theo ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Trung Lý, hiện nay trên địa bàn đang còn nhiều hộ dân sống tại các bản Tung và Ma Hác chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Để khắc phục khó khăn về nguồn điện chiếu sáng, người dân ở hai bản này đang dùng tạm máy phát điện từ tua bin hơi nước. Địa phương mong tỉnh quan tâm, đẩy nhanh cấp vốn để xây khu tái định cư; đồng thời kết hợp với các sở, ngành, Công ty Điện lực... sớm kéo điện lưới về khu vực này.

Trên địa bàn các xã biên giới Tam Chung, Pù Nhi… cũng còn hàng trăm hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Công thương, chính quyền địa phương khảo sát, lập phương án thực hiện dự án xây dựng công trình điện.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hiệp - Đội trưởng Đội quản lý điện khu vực Mường Lát - Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Những vùng chưa có điện lưới quốc gia chủ yếu là nơi có cụm dân cư sinh sống đặc biệt khó khăn có địa hình rộng lớn, đèo cao, vực sâu chia cắt, hạ tầng giao thông hạn chế. Những vùng này thường biệt lập, dân cư sinh sống không tập trung. Hiện Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khảo sát, lập phương án đầu tư các công trình điện nhằm đưa điện đến với các hộ dân ở thôn, bản. “Đối với các thôn, bản tái định cư, khi dự án hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, đơn vị sẽ cùng chủ đầu tư, chính quyền địa phương khảo sát, lập phương án cấp điện, đấu nối; giám sát để đưa vào vận hành, cấp điện cho người dân” - ông Hiệp nói.

Theo số liệu thống kê từ Sở Công thương và Công ty Điện Lực tỉnh Thanh Hóa: Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn 761 hộ dân sống tại 23 bản, thuộc 9 xã vùng núi cao chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện Sở Công thương đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đề nghị đầu tư, xây dựng công trình điện lưới nhằm cấp điện đến các hộ dân, thôn, bản đặc biệt khó khăn này. Qua đó, giúp người dân có điện lưới sử dụng, góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho vùng cao.

Nguyễn Chung