Thanh Hóa: Khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ người dân trước cơn bão số 4
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra các điểm ngập úng, sạt lở, khu vực có nguy cơ chia cắt; yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân, vận hành tiêu úng, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về sản xuất.

Chiều 25/8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đi kiểm tra tình hình ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại xã Thiệu Toán và Triệu Sơn. Tại đây, ông đã chia sẻ khó khăn với các hộ dân có diện tích lúa, hoa màu bị ngập, động viên các gia đình chủ động khắc phục, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tại Thiệu Toán, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại trạm bơm tiêu Thái Ninh. Hiện nay, địa phương có khoảng 60 ha lúa và cây trồng bị ngập nước. Ông Thái yêu cầu trạm bơm vận hành máy liên tục 24/24h, khẩn trương tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng.

Tại xã Triệu Sơn, hiện có 7 ha lúa và cây trồng bị ngập. Kiểm tra trạm bơm tiêu Đồng Kha, ông Thái yêu cầu đơn vị trực ban chủ động vận hành máy bơm để tiêu úng. Đối với chính quyền xã, ông Thái đề nghị rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập sâu, điểm xung yếu, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm '4 tại chỗ'.

Trong sáng 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại xã Cẩm Thạch, Điền Lư và Bá Thước. Tại Cẩm Thạch, ông Cường đến khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại thôn Chiềng Thành Công, đường làng Muốt và hồ Pen Chim. Theo chính quyền địa phương, có 34 hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng; 18 hộ nằm trong vùng trọng yếu đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Điền Lư, ông Cường đi kiểm tra khu tái định cư thôn Cò Luyện, nơi có 19 hộ dân nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Tại Bá Thước, ông Cường tới cầu tràn suối Đúc ở thôn Cả, vị trí đang ngập khiến 258 hộ dân bị chia cắt tạm thời.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, các cầu tràn và điểm giao thông xung yếu. Đối với những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, ông Cường đề nghị chính quyền xã phải chủ động sơ tán khi cần thiết; đồng thời, bảo đảm nơi ở và các điều kiện thiết yếu trong thời gian sơ tán.

Tại các xã miền núi, biên giới ở Thanh Hóa, công tác ứng phó cũng được triển khai khẩn trương. Ngày 25/8, tại xã Pù Nhi, mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống QL 15C, đoạn qua bản Đông Ban. Qua kiểm tra, ông Lù Quy Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các lực lượng và người dân khẩn trương thu dọn đất đá, xử lý điểm sạt lở, từng bước khôi phục giao thông.

Tại Trung Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâu Văn Phía kiểm tra khu vực bản Tung (nay thuộc bản Xa Lao), nơi có 18 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất cao, đồng thời vận động người dân chủ động di dời khi xuất hiện tình huống bất thường.

Tại Trung Hạ, Chủ tịch UBND xã Lữ Văn Hà kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng , thăm hỏi các hộ có nhà ở, công trình bị thiệt hại. Đến ngày 24/8, xã đã di dời 38 hộ với 153 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở, đá lăn.

Tại xã Phú Lệ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Bình đã đi kiểm tra, xác định có 8 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá phía sau nhà và sạt lở taluy dương; khoảng 5,5 ha lúa bị ngập. Đối với tuyến QL 15 và một số cung đường liên bản bị sạt lở, ông Bình chỉ đạo khắc phục, đến nay các tuyến cơ bản thông suốt.