Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị thiệt hại sau bão số 10
Cơn bão số 10 vừa qua khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề. Hiện, ngành giao thông của tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, thông đường, hỗ trợ người dân tái thiết lại đời sống.
Tại xã miền núi Xuân Chinh, tuyến đường nối Xuân Chinh với xã Thắng Lộc, dài khoảng 2,5 km, được đầu tư cải tạo, nâng cấp năm 2022. Đây là một trong ba tuyến giao thông huyết mạch nối địa phương và các xã khác trong khu vực. Tuy nhiên, đợt mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra, tuyến đường này đã hư hại, đứt gãy nghiêm trọng. Nước lũ đã cuốn tung lớp thảm nhựa mặt đường, tạo thành các rãnh cắt ngang tuyến đường, có rãnh sâu tới 1,5m. Phía taluy âm cũng sạt lở nghiêm trọng, tạo thành rãnh nước chảy. Đá cuội, đá mồ côi bị nước lũ cuốn dồn thành đống phía cuối đường. Ngay sau cơn bão, UBND xã Xuân Chinh cùng với ngành giao thông đã huy động lực lượng dọn dẹp bùn đất, đá và khắc phục tạm thời để thông tuyến.

Còn tại xã miền núi Yên Nhân, hậu quả nặng nề do cơn bão số 5 gây ra vẫn chưa kịp khắc phục thì cơn bão số 10 ập đến, đã khiến tình trạng sạt lở ở đây càng thêm nghiêm trọng. Trên tuyến QL47, đoạn chạy qua xã, nơi bị các ngọn đồi phía taluy dương sạt trượt xuống mặt đường, với khối lượng đất đá lớn đã gây tê liệt giao thông trong nhiều ngày. Phía taluy âm (đoạn qua bản Chiềng) cũng bị sạt lở đến một nửa mặt đường, kéo dài khoảng 200m, sâu 2 – 3m.
Hiện
tại, ngành giao thông của tỉnh và chính quyền xã Yên Nhân đang khẩn trương huy
động nhân lực, các phương tiện máy móc để thông tuyến và tìm phương án khắc phục
sự cố sạt lở ở

Theo thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng Thanh Hóa, về thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra cho biết: Toàn tỉnh có đến 48 vị trí bị ngập gây tắc đường trên 9 tuyến QL và hàng nghìn điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng. Đến sáng ngày 3/10, đã thông xe 40/48 vị trí, còn lại 5 vị trí trên các tuyến QL vẫn bị ngập trong nước lũ. Toàn tỉnh cũng có đến 959 vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường cống, với khối lượng khoảng 135.724m3 và 56 vị trí bị sạt taluy âm, với chiều dài khoảng 1.531m…
Trao đổi với PV, ông Trần Nhật Thành, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay khi sự cố thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ban đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến.
Cán bộ tuần kiểm của Ban và các đơn vị quản lý đường bộ trước mắt đã xác nhận các vị trí thiệt hại. Đối với các vị trí bị ngập lụt, Ban đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện cảnh báo, rào chắn, có người trực gác, hướng dẫn giao thông; đối với các vị trí bị sạt lở, sa bồi rãnh dọc, sa bồi mặt đường, hư hỏng công trình đường bộ,… căn cứ mức độ.

“Chúng tôi đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, nhanh chóng huy động nhân công, vật liệu, phương tiện, máy móc dọn dẹp đất sạt taluy dương, hốt đất sa bồi mặt đường, rãnh dọc, cắt tỉa cây đổ, thu dọn mặt đường… để đảm bảo giao thông kịp thời cho người dân và các đoàn cứu trợ đến với đồng bào được thuận lợi hơn. Thiệt hại do bão số 10 gây ra cho ngành giao thông Thanh Hóa là rất lớn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, người dân và các ngành chức năng, tôi tin các khó khăn trước mắt sẽ nhanh chóng được khắc phục”- ông Thanh chia sẻ.