Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Mặt trận và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Mặt trận và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giai đoạn 2021 - 2026, MTTQ các cấp của tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các chùa, thiền viện vận động phật tử và nhân dân tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19..., với tổng nguồn lực vận động đạt 159,5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.

Ngày 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh, giai đoạn 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh đã tham dự.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.

Giai đoạn 2021-2026, hai bên đã phối hợp tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

MTTQ các cấp phối hợp với các chùa, thiền viện vận động phật tử và nhân dân tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ thiên tai, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng nhà Đại đoàn kết, với tổng nguồn lực vận động đạt 159,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.
Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.

Giai đoạn 2026-2031, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của tăng, ni, phật tử và nhân dân; phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Công tác phối hợp giữa hai bên phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hiến chương GHPG Việt Nam và tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: Nguyễn Chung.
Công tác phối hợp giữa hai bên phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hiến chương GHPG Việt Nam và tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: Nguyễn Chung.

Theo nội dung ký kết, công tác phối hợp giữa hai bên phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hiến chương GHPG Việt Nam và tình hình thực tế của địa phương. Các nội dung phối hợp được triển khai thường xuyên, liên tục, hỗ trợ nhau thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của mỗi bên.

Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ phối hợp; qua đó phát huy vai trò của Giáo hội và đồng bào Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

Nguyễn Chung