Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Thanh Hóa: Những dấu tích còn sót lại của kinh đô Vạn Lại - Yên Trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Những dấu tích còn sót lại của kinh đô Vạn Lại - Yên Trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từng là kinh đô của triều Hậu Lê trong những năm kháng chiến chống nhà Mạc, Vạn Lại - Yên Trường nay chỉ còn những dấu tích mờ nhạt giữa làng quê xứ Thanh.

Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường (hay còn gọi là kinh đô Nam triều) thuộc địa phận xã Thọ Lập (Thanh Hóa), là kinh đô kháng chiến chống nhà Mạc, nơi được xem là căn cứ địa để nhà Lê bắt đầu sự nghiệp trung hưng đất nước. Trong ảnh là vị trí của kinh đô Vạn Lại hiện nay. Ảnh: Đình Minh
Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường (hay còn gọi là kinh đô Nam triều) thuộc địa phận xã Thọ Lập (Thanh Hóa), là kinh đô kháng chiến chống nhà Mạc, nơi được xem là căn cứ địa để nhà Lê bắt đầu sự nghiệp trung hưng đất nước. Trong ảnh là vị trí của kinh đô Vạn Lại hiện nay. Ảnh: Đình Minh
Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Lý Anh Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập cho biết: Sau khi tồn tại gần 50 năm, trải qua 4 đời vua, diễn ra 7 kỳ thi tiến sĩ..., đến nay, kinh đô ấy chỉ còn là phế tích. Ảnh: Đình Minh
Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Lý Anh Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập cho biết: Sau khi tồn tại gần 50 năm, trải qua 4 đời vua, diễn ra 7 kỳ thi tiến sĩ..., đến nay, kinh đô ấy chỉ còn là phế tích. Ảnh: Đình Minh
Theo ông Xuân, toàn bộ điện miếu, lăng tẩm, hành cung ở cả 2 vùng Vạn Lại, Yên Trường hầu như đã biến mất, hiện chỉ còn 2 cặp linh vật là voi đá và ngựa đá, nằm dưới cánh rừng cao su. Ảnh: Đình Minh
Theo ông Xuân, toàn bộ điện miếu, lăng tẩm, hành cung ở cả 2 vùng Vạn Lại, Yên Trường hầu như đã biến mất, hiện chỉ còn 2 cặp linh vật là voi đá và ngựa đá, nằm dưới cánh rừng cao su. Ảnh: Đình Minh
Ghi nhận của PV ngày 3/6 tại dấu tích của kinh đô cho thấy, nơi đây chỉ còn 4 pho tượng voi và ngựa đặt đối xứng nhau. Ảnh: Đình Minh
Ghi nhận của PV ngày 3/6 tại dấu tích của kinh đô cho thấy, nơi đây chỉ còn 4 pho tượng voi và ngựa đặt đối xứng nhau. Ảnh: Đình Minh
Trong đó, 2 tượng voi còn khá nguyên vẹn, còn tượng ngựa đã bị hư hỏng một số bộ phận. Ảnh: Đình Minh
Trong đó, 2 tượng voi còn khá nguyên vẹn, còn tượng ngựa đã bị hư hỏng một số bộ phận. Ảnh: Đình Minh
Ngoài ra, những chứng tích khác như giếng mắt rồng (2 chấm hình tròn), đàn tế Nam Giao, trường thi... hơn 500 năm trước cũng đã bị cây cỏ, đồng ruộng che lấp. Ảnh: Đình Minh
Ngoài ra, những chứng tích khác như giếng mắt rồng (2 chấm hình tròn), đàn tế Nam Giao, trường thi... hơn 500 năm trước cũng đã bị cây cỏ, đồng ruộng che lấp. Ảnh: Đình Minh
Theo ông Xuân, qua khảo sát, chính quyền địa phương xác định vị trí trường thi nhà Hậu Lê ở kinh đô Vạn Lại hiện là khu đất thuộc Trường Tiểu học Thuận Minh. Ảnh: Đình Minh
Theo ông Xuân, qua khảo sát, chính quyền địa phương xác định vị trí trường thi nhà Hậu Lê ở kinh đô Vạn Lại hiện là khu đất thuộc Trường Tiểu học Thuận Minh. Ảnh: Đình Minh
Ông Lý Anh Xuân cho biết, vào đợt khai quật khảo cổ năm 2021, tại khu vực Vạn Lại và Yên Trường, các nhà sử học tìm thấy nhiều kết cấu nền móng của kinh đô cũ. Ảnh: Đình Minh
Ông Lý Anh Xuân cho biết, vào đợt khai quật khảo cổ năm 2021, tại khu vực Vạn Lại và Yên Trường, các nhà sử học tìm thấy nhiều kết cấu nền móng của kinh đô cũ. Ảnh: Đình Minh
Cùng với đó là những mảnh gạch ngói, bình sành sứ, tiền đồng... được nhận định là dấu vết kinh đô kháng chiến xưa của nhà Hậu Lê. Ảnh: Đình Minh
Cùng với đó là những mảnh gạch ngói, bình sành sứ, tiền đồng... được nhận định là dấu vết kinh đô kháng chiến xưa của nhà Hậu Lê. Ảnh: Đình Minh
Ông Lý Anh Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập cho biết: Theo tính toán của chính quyền địa phương, để phục dựng lại kinh đô Vạn Lại - Yên Trường, ước tính kinh phí sẽ lên tới hàng nghìn tỷ đồng, vượt ngoài khả năng của xã. Vì vậy, trước mắt, địa phương xác định sẽ cố gắng bảo tồn, gìn giữ hết sức những dấu tích còn sót lại. Về lâu dài, ông Xuân mong tỉnh quan tâm, sớm có định hướng để phục hồi, phục dựng lại khu vực kinh đô cũ. Ảnh: Đình Minh
Ông Lý Anh Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập cho biết: Theo tính toán của chính quyền địa phương, để phục dựng lại kinh đô Vạn Lại - Yên Trường, ước tính kinh phí sẽ lên tới hàng nghìn tỷ đồng, vượt ngoài khả năng của xã. Vì vậy, trước mắt, địa phương xác định sẽ cố gắng bảo tồn, gìn giữ hết sức những dấu tích còn sót lại. Về lâu dài, ông Xuân mong tỉnh quan tâm, sớm có định hướng để phục hồi, phục dựng lại khu vực kinh đô cũ. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh