Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Thanh Hoá: Tăng tốc thi công đê Tam Điệp trước mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hoá: Tăng tốc thi công đê Tam Điệp trước mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau nhiều lần điều chỉnh về tiến độ, cơ chế quản lý và nguồn vốn, dự án nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan tại Thanh Hoá đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, phục vụ đi lại và phát triển hạ tầng khu vực.

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2211/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn (cũ) làm chủ đầu tư. Ảnh: Đình Minh
Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2211/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn (cũ) làm chủ đầu tư. Ảnh: Đình Minh
Dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hệ thống hạ tầng trên tuyến đê; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo đảm giao thông thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Bỉm Sơn cũng như vùng phụ cận. Ảnh: Đình Minh
Dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hệ thống hạ tầng trên tuyến đê; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo đảm giao thông thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Bỉm Sơn cũng như vùng phụ cận. Ảnh: Đình Minh
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 268,63 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2022-2025. Trong đó, tuyến đê Tam Điệp được nâng cấp, mở rộng với chiều dài hơn 7,58 km, xây dựng mới hệ thống kè bảo vệ mái phía sông dài hơn 5,73 km, cải tạo 7 cống qua đê và 43 dốc lên đê. Cùng với đó là xây dựng mới cầu Hà Lan dài 82,2 m, rộng 14,5 m, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông trên tuyến. Ảnh: Đình Minh
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 268,63 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2022-2025. Trong đó, tuyến đê Tam Điệp được nâng cấp, mở rộng với chiều dài hơn 7,58 km, xây dựng mới hệ thống kè bảo vệ mái phía sông dài hơn 5,73 km, cải tạo 7 cống qua đê và 43 dốc lên đê. Cùng với đó là xây dựng mới cầu Hà Lan dài 82,2 m, rộng 14,5 m, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông trên tuyến. Ảnh: Đình Minh
Do tiến độ thi công không đảm bảo, ngày 24/9/2025, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký QĐ số 3145/QĐ-UBND điều chỉnh dự án đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, kéo dài thời gian thi công tới trước ngày 31/12/2026. Ảnh: Đình Minh
Do tiến độ thi công không đảm bảo, ngày 24/9/2025, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký QĐ số 3145/QĐ-UBND điều chỉnh dự án đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, kéo dài thời gian thi công tới trước ngày 31/12/2026. Ảnh: Đình Minh
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bát Chí, Giám đốc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá cho biết, căn cứ hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì việc thi công công trình này phải hoàn thành trước 30/6/2026 để đảm bảo đưa vào vận hành, ứng phó với mùa mưa bão sắp tới. Ảnh: Đình Minh
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Cao Bát Chí, Giám đốc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá cho biết, căn cứ hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì việc thi công công trình này phải hoàn thành trước 30/6/2026 để đảm bảo đưa vào vận hành, ứng phó với mùa mưa bão sắp tới. Ảnh: Đình Minh
Ghi nhận tại công trường ngày 20/5, PV Báo Đại đoàn kết nhận thấy, không khí thi công đang diễn ra rất khẩn trương. Ảnh: Đình Minh
Ghi nhận tại công trường ngày 20/5, PV Báo Đại đoàn kết nhận thấy, không khí thi công đang diễn ra rất khẩn trương. Ảnh: Đình Minh
Các phương tiện thi công hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục kè mái đê, mặt đê và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Đình Minh
Các phương tiện thi công hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục kè mái đê, mặt đê và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Đình Minh
Một công nhân đang thực hiện việc đúc cấu kiện bê tông lát mái kè ngay tại công trường. Ảnh: Đình Minh
Một công nhân đang thực hiện việc đúc cấu kiện bê tông lát mái kè ngay tại công trường. Ảnh: Đình Minh
Ông Phạm Văn Nam - Trưởng phòng QLDA ĐTXD khu vực Bỉm Sơn thuộc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, đến nay tiến độ chung của dự án đã đạt hơn 90% khối lượng công việc. Ảnh: Đình Minh
Ông Phạm Văn Nam - Trưởng phòng QLDA ĐTXD khu vực Bỉm Sơn thuộc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, đến nay tiến độ chung của dự án đã đạt hơn 90% khối lượng công việc. Ảnh: Đình Minh
Ông Cao Bát Chí - Giám đốc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, chủ đầu tư dự án khẳng định: 'Hiện, Ban đang theo dõi sát sao và đôn đốc các nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, thiết bị tập trung thi công phần kè lát mái, lu lèn mặt đê để chuẩn bị thảm bê tông nhựa, thi công vỉa hè, dựng cột điện và hoàn thiện các hạng mục còn lại'. Ảnh: Đình Minh
Ông Cao Bát Chí - Giám đốc Ban QLDA và ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, chủ đầu tư dự án khẳng định: 'Hiện, Ban đang theo dõi sát sao và đôn đốc các nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, thiết bị tập trung thi công phần kè lát mái, lu lèn mặt đê để chuẩn bị thảm bê tông nhựa, thi công vỉa hè, dựng cột điện và hoàn thiện các hạng mục còn lại'. Ảnh: Đình Minh
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn cho biết: Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, quyết tâm đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/6. Ảnh: Đình Minh
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn cho biết: Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, quyết tâm đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/6. Ảnh: Đình Minh
Tăng tốc thi công đê Tam Điệp trước mùa mưa bão. Video: Đình Minh

Đình Minh