Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Vùng cao thiếu nước sạch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Vùng cao thiếu nước sạch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một số xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn nước sạch để sử dụng. Nguyên nhân là do nhiều công trình cấp nước sạch tại các xã đang thiếu nguồn lực đầu tư, gặp khó khăn trong quản lý, vận hành.

Nhiều xã miền núi Thanh Hóa thiếu nước sạch. Ảnh: Nguyễn Chung.
Nhiều xã miền núi Thanh Hóa thiếu nước sạch. Ảnh: Nguyễn Chung.

Tại xã miền núi Thanh Quân (Thanh Hóa), tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch chiếm 26%. Phần lớn các hộ dân đang sử dụng nguồn nước lấy từ trên núi về bể chứa để phục vụ sinh hoạt. Ông Vi Văn Nhâm - thôn Đồng Sán, xã Thanh Quân cho biết: Nhìn bằng mắt thường thì nguồn nước này rất trong, nhưng do được dẫn từ đồi núi về, nước lẫn nhiều tạp chất và mất vệ sinh. “Biết là không tốt cho sức khỏe nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng”- ông Nhâm bày tỏ.

Nói về bất cập này, ông Lang Thế Sơn - Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Quân cho biết: Chính quyền địa phương đã lên kế hoạch đầu tư, xây mới các công trình cấp nước, thế nhưng nguồn kinh phí không có. Thiếu nước sạch còn làm xã Thanh Quân gặp khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới. “Để người dân được sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống cũng như đảm bảo cho tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi rất cần được nhà nước đầu tư hệ thống nước sạch tập trung. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh thực hiện chương trình 1719, triển khai các dự án nước sạch tại các thôn” - ông Sơn nói.

Xã Đồng Lương hiện có 16 thôn bản với 11.000 nhân khẩu. Hiện nay mới chỉ có 3 thôn được hỗ trợ công trình nước sạch tập trung. Ông Hà Văn Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết, vì chưa thể phủ hệ thống nước sạch đến khắp các thôn bản nên xã gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tại khu vực các xã miền núi của tỉnh có khoảng 554 công trình cấp nước nông thôn tập trung; trong đó có khoảng 189 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bị hư hỏng. Các công trình cấp nước tự chảy khu vực miền núi có quy mô nhỏ, đường ống dẫn nước xa khu dân cư, dễ bị tác động bởi mưa lũ. Bên cạnh đó, các công trình này được UBND các xã giao cho tổ quản lý vận hành, trong khi thành viên các tổ này không được đào tạo nên hiệu quả không cao; nhiều công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Nói về vấn đề này, ông Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa cho biết: Để giải quyết những bất cập do thiếu nước sạch đang gây ra tại các xã ở khu vực miền núi, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng cấp nước của các nhà máy cấp nước sạch tập trung đang hoạt động để có phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Trong đó, đơn vị tập trung nâng cấp công nghệ xử lý nước, nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước cho các xã chưa được cung cấp nước sạch. Đồng thời đề nghị cấp trên đầu tư, sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước và ban hành thêm nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, phát triển lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt là các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Chung