Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Thanh Hóa: Xử lý các điểm đê, kè xung yếu sau phản ánh của Báo Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Xử lý các điểm đê, kè xung yếu sau phản ánh của Báo Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi Báo Đại đoàn kết phản ánh nhiều vị trí đê, kè, cống trên địa bàn Thanh Hóa xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh cho biết, đã xây dựng phương án bảo vệ, xử lý và một số công trình đang được đề xuất đầu tư nâng cấp.

Trước đó, ngày 29/7, Báo điện tử Đại đoàn kết đăng bài 'Thanh Hóa: Nhiều ‘điểm nóng’ đê điều trước mùa mưa bão', phản ánh tình trạng xuống cấp tại nhiều công trình đê, kè, cống trên các tuyến sông Chu, sông Mã, sông Yên, sông Hoạt và đê biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa có văn bản phúc đáp trả lời Báo điện tử Đại đoàn kết. Ảnh: Đình Minh
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa có văn bản phúc đáp trả lời Báo điện tử Đại đoàn kết. Ảnh: Đình Minh

Sau phản ánh của Báo, ngày 5/8, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 16094/UBND-NNMT, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở NNMT ký văn bản số 14093/SNNMT-TL gửi Báo Đại đoàn kết nêu rõ: Theo kết quả kiểm tra, tại tuyến đê hữu sông Chu từ K12+500 đến K13+300, thuộc kè Thượng Vôi (xã Xuân Hòa), đoạn kè lát mái dài 247m cùng 4 mỏ hàn được xây dựng từ những năm 1993. Đến năm 2010, kè lát mái được làm lại bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Đại diện Sở NNMT và UBND xã Xuân Hòa kiểm tra công trình kè Thượng Vôi. Ảnh: Đình Minh
Đại diện Sở NNMT và UBND xã Xuân Hòa kiểm tra công trình kè Thượng Vôi. Ảnh: Đình Minh

Tuy nhiên, hiện nay phần đá lát tại đỉnh các mỏ hàn bị bong tróc, trong khi phần chân cơ xuất hiện tình trạng sụt lún. Để bảo đảm an toàn, UBND xã Xuân Hòa đã xây dựng, phê duyệt phương án trọng điểm cấp xã và chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phương án.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai tại quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 23/6. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang triển khai các thủ tục để thi công công trình.

Đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Hàm Rồng hiện đang xuống cấp trước mùa mưa bão. Ảnh: Đình Minh
Đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Hàm Rồng hiện đang xuống cấp trước mùa mưa bão. Ảnh: Đình Minh

Tại đoạn đê hữu sông Mã từ K39+350 đến K39+361, phường Hàm Rồng, đây là tuyến đê cấp I. Mặc dù đã được xây dựng kè bảo vệ mái đê phía sông trong các năm 2020-2021, Sở NNMT cho biết, do điều kiện địa chất và chế độ dòng chảy phức tạp, đoạn từ K39+465 đến K39+508, dài 43m, phần cơ kè vẫn có diễn biến sụt lún và đang được theo dõi liên tục.

Đối với cống tiêu Nham Thôn tại K22+997 đê tả sông Mã, xã Biện Thượng, được xây dựng từ năm 1965, cũng được xác định đã xuống cấp do thời gian sử dụng lâu dài và ảnh hưởng của các đợt mưa lũ. Theo Sở NNMT, cống được xây dựng bằng vật liệu thô sơ, thân cống bị nứt, xuất hiện tình trạng nước ngấm ở trần và thân cống; cánh cửa cống đóng không kín nước. Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026, UBND xã Biện Thượng đã xây dựng, phê duyệt phương án trọng điểm cấp xã và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện.

Nhiều vị trí đê kè, cống tiêu trên địa bàn Thanh Hóa cần nâng cấp sớm để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Minh
Nhiều vị trí đê kè, cống tiêu trên địa bàn Thanh Hóa cần nâng cấp sớm để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Minh

Với cống Mã Lai tại K6+470 đê tả sông Yên, xã Nông Cống, được xây dựng từ năm 1970. Hiện bể tiêu năng thượng, hạ lưu bị xói sập; cống bị lùng mang, lùng đáy, thân tường bị nứt, nước chảy qua. Các hư hỏng đã được địa phương xử lý ngay từ đầu sự cố.

Tại cống Tế Nông 2 và Tế Nông 6 trên tuyến đê bao hữu sông Hoàng, xã Thắng Lợi, Sở NNMT xác nhận các cống cũ có nhiều hư hỏng. Hiện UBND xã đã đầu tư xây dựng cống mới và cả 2 công trình đã được thi công hoàn thành.

Nhiều công trình đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn Thanh Hóa đang được triển khai gấp rút. Ảnh: Đình Minh
Nhiều công trình đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn Thanh Hóa đang được triển khai gấp rút. Ảnh: Đình Minh

Sở NNMT cho biết, tại các vị trí nêu trên, các địa phương đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định là trọng điểm phòng, chống lụt bão và xây dựng, phê duyệt phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão năm 2026. Các xã, phường gồm: Xuân Hòa, Biện Thượng, Nông Cống, Hàm Rồng và Nguyệt Viên đang triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực và trang thiết bị theo phương châm '4 tại chỗ'.

Riêng cống Nham Thôn tại K22+997 đê tả sông Mã, xã Biện Thượng, Sở NNMT cho biết đã đề xuất đầu tư nâng cấp công trình thuộc dự án quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB10). Hiện Bộ NNMT đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thực hiện.

Đối với cống Đại Tiền, công trình cũng đã được Sở NNMT đề xuất đầu tư nâng cấp thuộc Dự án nâng cấp, tu bổ đê điều xung yếu hệ thống sông Mã giai đoạn 2026-2030; Bộ NNMT đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Sau khi đi kiểm tra, Sở NNMT Thanh Hóa đã có những đề xuất nâng cấp một số dự án trọng điểm. Ảnh: Đình Minh
Sau khi đi kiểm tra, Sở NNMT Thanh Hóa đã có những đề xuất nâng cấp một số dự án trọng điểm. Ảnh: Đình Minh

Đối với kè Thượng Vôi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công, bảo đảm an toàn tuyến đê.

Trong văn bản phúc đáp, Sở NNMT Thanh Hóa khẳng định, các phản ánh của Báo điện tử Đại đoàn kết là có cơ sở. Đồng thời, Sở cũng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của Báo và đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Đình Minh