Thành phố Hồ Chí Minh phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương
Vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chiều 27/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương, không dừng ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển.
Tham gia buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia buổi làm việc còn có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, còn có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Làm rõ cơ hội, thách thức đặt ra với "đầu tàu" kinh tế cả nước
Buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương với TP Hồ Chí Minh diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng chỉ hơn 2 tháng sau Tết Nguyên đán 2026 và lần thứ 5 Đoàn công tác Trung ương đến làm việc tại thành phố trong vòng một năm qua. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của thành phố.
Năm 2026 cũng là dấu mốc kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết quan trọng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với không gian phát triển mới tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Phát biểu định hướng nội dung tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong gần 40 năm đổi mới, TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với những thách thức rất lớn.
Đó là tốc độ phát triển có dấu hiệu chậm lại; hiệu quả thu nhập bình quân đầu người và môi trường đầu tư đang bị một số địa phương khác bắt kịp hoặc vượt qua. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa TP Hồ Chí Minh với các đô thị như Singapore không những không thu hẹp mà còn có xu hướng giãn xa hơn. Thành phố đang ở giai đoạn quá độ, không còn là nền kinh tế chi phí thấp nhưng cũng chưa chuyển mình thành nền kinh tế giá trị gia tăng cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại biểu Trung ương và TP Hồ Chí Minh tập trung vào làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết, cần cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương thành chương trình hành động thực tế.
Chương trình này phải xác định rõ: Làm việc gì? Ai chịu trách nhiệm? Thời gian nào hoàn thành? Kết quả cuối cùng là gì? Phải thực hiện công việc đến cùng, có lộ trình và bước đi căn cứ trên hiệu quả thực tế thay vì chỉ báo cáo chung chung.
Kế đến, thành phố cần có tầm nhìn cho 10 năm, 20 năm và thậm chí 50 năm tới. Thành phố nên xây dựng mô hình quy hoạch trực quan (như mô hình 3D, sa bàn) để công bố cho người dân và doanh nghiệp cùng biết. Đặc biệt, thành phố cần phải minh bạch hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục hành chính. Quy hoạch phải đi trước để doanh nghiệp biết rõ các điều kiện, từ đó chọn lựa nhà thầu có công nghệ tiên tiến nhất và giá thành hợp lý nhất.
Đặc biệt, thành phố cần phát triển các trục hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy) kết nối TP Hồ Chí Minh với các địa phương xung quanh như Tây Ninh, Đồng Nai. Đặc biệt lưu ý việc phát triển không gian dọc các dòng sông.
Thành phố cần đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền và sắp xếp đội ngũ cán bộ để bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Đến tháng 6/2026, cần sơ kết việc thực hiện các cơ chế đặc thù để xem xét điều chỉnh cho hợp lý.
Để đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số vào năm 2026, thành phố phải dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý hành chính, quản lý đô thị và đặc biệt là vào lĩnh vực sản xuất để tạo ra môi trường phát triển năng động.
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố cần phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đáng chú ý, với khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên, thành phố phải bảo đảm "đủ trường, đủ lớp"; giảm áp lực thi cử, dạy thêm học thêm bằng cách đầu tư hạ tầng giáo dục tương xứng với tầm vóc siêu đô thị.
Trong năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP Hồ Chí Minh cần tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn để sớm đưa các nguồn lực vào sản xuất và phát triển kinh tế. Các cơ quan Bộ, ngành Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố để trả lời và giải quyết dứt điểm các kiến nghị trên tinh thần đổi mới, không chấp nhận việc ghi nhận ý kiến rồi để đó.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã báo cáo (bằng video clip) với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác Trung ương về một số kết quả công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển TP Hồ Chí Minh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng báo cáo kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội; sơ kết việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất một số nội dung của TP Hồ Chí Minh cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Trung ương cũng đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý giải pháp cho TP Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng; quy hoạch phát triển TP Hồ Chí Minh và giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội đạt tăng trưởng 2 con số.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chúc mừng TP Hồ Chí Minh dù chịu nhiều tác động nhưng quý 1 năm 2026 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố khẳng định mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ truyền thống sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với không gian phát triển mới sau khi sáp nhập các địa phương lân cận, thành phố định hướng trở thành siêu đô thị đa cực, đa trung tâm theo cấu trúc "3 vùng, 3 hành lang, 1 trung tâm". Công tác quy hoạch tổng thể dự kiến hoàn thiện vào tháng 10/2026, tạo cơ sở pháp lý thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như: Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống cảng biển và kinh tế xanh.
Nhằm nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, TP Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực phát triển các cực động lực chuyên biệt (tài chính, công nghệ, logistics) thay vì dồn quá nhiều vào khu vực lỗi trung tâm như trước đây. Việc kiến tạo chuỗi liên kết công nghiệp - đô thị - dịch vụ và tích hợp giá trị xuyên ngành được xem là giải pháp cốt lõi để duy trì vai trò "đầu tàu" kinh tế cả nước. Đồng thời, thành phố cần cam kết bảo vệ hệ sinh thái sông nước đặc thù, biến điều kiện tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho siêu đô thị tương lai.
Góp ý cho TP Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, trong định hướng phát triển mới, thành phố cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch để xác định các động lực và mục tiêu tăng trưởng mới. Trọng tâm là nâng tầm Khu Công nghệ cao theo hướng tiếp cận những công nghệ lõi tiên tiến nhất hiện nay. Thành phố định vị phải trở thành trung tâm dịch vụ và tài chính quốc tế, kiên quyết cơ cấu lại các khu công nghiệp lạc hậu, gây ô nhiễm như KCN Tân Bình để phát triển đô thị đặc biệt xứng tầm.
Về hạ tầng, việc kết nối 5 tuyến Metro giữa TP Hồ Chí Minh với các khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh vùng, đặc biệt là sân bay quốc tế. Song song đó, ông Lê Minh Trí góp ý, thành phố cũng cần ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực tài chính và củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, người dân.
Đồng thời, việc phân công lại chức năng kinh tế giữa các địa phương sau khi sáp nhập sẽ tạo ra sức mạnh tổng thể cho TP Hồ Chí Minh, để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và Quốc hội.
Tháo gỡ "điểm nghẽn", quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận nỗ lực lớn và quyết tâm chính trị của chính quyền và nhân dân thành phố trong bối cảnh sắp xếp bộ máy và quản trị siêu đô thị 14 triệu dân.
Thành phố đã chủ động ban hành đồng bộ các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, duy trì đà tăng trưởng kinh tế; sản xuất công nghiệp tăng hai con số; thu hút FDI tăng gần gấp 2 lần (gần 3 tỷ USD); khu vực dịch vụ tăng trưởng tích cực.
Việc cải thiện môi trường kinh doanh, với hơn 12.000 doanh nghiệp mới (tăng 46%) và tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án tồn đọng, khơi thông nguồn vốn lớn cũng thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố bước đầu ổn định môi trường chính trị, đẩy mạnh phân cấp và cải cách hành chính số mạnh mẽ.
Về các thách thức, hạn chế, bất cập đang đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP Hồ Chí Minh cần đánh giá kỹ sự phù hợp của mô hình quản trị đô thị hiện tại và tăng cường phối hợp liên ngành. Hiện nay, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, do đó đòi hỏi thành phố phải có tầm nhìn xa hơn, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường và thích ứng cao.
Về các định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đảng bộ, chính quyền thành phố cần nâng cao năng lực chống chịu trước biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh năng lượng (xăng dầu, điện) và an ninh lương thực. Từ đó, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số đi đôi với chất lượng, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
Thành phố cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, huy động hiệu quả nguồn vốn trong dân và xã hội, tránh tình trạng dự án "treo". Đồng thời, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương thành các mô hình thực tiễn, như: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; công nghiệp công nghệ cao; chip bán dẫn; trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.
Về quy hoạch đô thị tầm nhìn 2025-2050 của thành phố cần hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm; phát triển hạ tầng số và hạ tầng ngầm. Trong khi đó, về khoa học công nghệ cần thúc đẩy ứng dụng AI, tự chủ đại học, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hình thành các quỹ hỗ trợ sáng kiến của công nhân, người lao động,.
Về liên kết vùng, thành phố cần phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt và kết nối với các tỉnh phía Nam để nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng. Bên cạnh đó, tập trung xử lý dứt điểm nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước và chương trình di dời nhà ven kênh rạch.
Công tác cán bộ cần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; có cơ chế sàng lọc và thay thế kịp thời những cán bộ né tránh trách nhiệm.
Sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP Hồ Chí Minh cần chuẩn bị tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Song song đó, nghiên cứu mở rộng các chương trình an sinh xã hội, như miễn học phí và phát triển hệ thống giao thông công cộng miễn phí (xe buýt) để người dân hưởng lợi thực chất.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ cảm ơn và lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quý báu của Tổng Bí thư Tô Lâm; xem đây là định hướng quan trọng, là hành trang có giá trị, để cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Trong chương trình làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động thành phố tại Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp). Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhân dịp cả nước chuẩn bị hướng đến Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.