Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thanh toán thông minh trở thành “mạch kết nối” của nền kinh tế số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh toán thông minh trở thành “mạch kết nối” của nền kinh tế số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tại hội thảo “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” do Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 6/6.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo, sáng 6/6. Ảnh: Q.Đ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo, sáng 6/6. Ảnh: Q.Đ

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, mục tiêu lớn hiện nay là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong hệ sinh thái đó, thanh toán không dùng tiền mặt không còn là một dịch vụ đơn lẻ mà đã trở thành “mạch kết nối” của nền kinh tế số.

Theo Phó Thủ tướng, hệ thống thanh toán số đang tạo ra sự liên thông giữa ngân hàng với các lĩnh vực thương mại điện tử, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, dịch vụ công và nhiều nền tảng số khác. Đây là nền tảng quan trọng giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn xã hội.

“Thanh toán thông minh chính là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua, tuy nhiên Phó Thủ tướng cho rằng, lĩnh vực này vẫn còn nhiều thách thức cần tiếp tục được giải quyết.

Khách hàng thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt. Ảnh: Q.Đ
Khách hàng thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt. Ảnh: Q.Đ

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, để hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt lên mức 30 lần GDP vào năm 2030, Chính phủ sẽ tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức công nghệ tài chính (fintech), doanh nghiệp viễn thông tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Chính phủ cũng khuyến khích, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn giảm phí nhằm thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng thanh toán điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển, tạo điều kiện cho các mô hình thanh toán mới phát triển nhưng vẫn bảo đảm an toàn hệ thống. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy thanh toán điện tử trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đối với các địa phương, cần chủ động triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ tài chính số, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời mở rộng việc sử dụng thanh toán không tiền mặt đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho rằng, thanh toán thông minh tạo động lực quan trong cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Q.Đ
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho rằng, thanh toán thông minh tạo động lực quan trong cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Q.Đ

Tại hội thảo, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, thanh toán thông minh giúp nâng cao trải nghiệm của người dân và tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

“Đối với một trung tâm kinh tế lớn như TPHCM, đây là yếu tố rất quan trọng để mở rộng thị trường trong nước, gia tăng sức mua và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Hà nói.

Lãnh đạo UBND TPHCM thông tin, tính đến cuối năm 2025, thành phố có khoảng 345.000 doanh nghiệp và 361.000 hộ kinh doanh đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là lực lượng kinh tế quan trọng nhưng vẫn còn không ít đơn vị gặp khó khăn trong quản lý doanh thu, tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, việc mở rộng các hình thức thanh toán thông minh sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho du khách, thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Năm 2025, ngành du lịch TPHCM ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3% so với năm trước, cùng 46 triệu lượt khách nội địa, tăng 20%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 278.566 tỷ đồng.

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị đạt trên 362 triệu tỷ đồng.

Thanh Giang