Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho ý kiến về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho ý kiến về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Đây là thông tin được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cung cấp thông qua thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, vào chiều ngày 28/5.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP.

Kết luận hội nghị này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Do đó, thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Đề án và Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Một góc trung tâm đô thị đặc biệt TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.
Một góc trung tâm đô thị đặc biệt TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân.

Cùng ngày, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cách mạng. Theo ông Quang, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là thành phố cần đánh giá khách quan đã thực hiện tốt những gì, chưa tốt những gì và có hướng xử lý hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Để tháo gỡ áp lực cho hệ thống cơ sở, ông Trần Lưu Quang yêu cầu rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy; nghiên cứu bổ sung nhân sự cho các địa bàn đông dân. Thành phố cũng dự kiến thành lập thêm Đảng bộ Khối đại học và Đảng bộ Khối y tế nhằm giảm tải cho Đảng bộ UBND thành phố. Đồng thời, thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, để tham mưu các chiến lược lớn về quản trị và phát triển đô thị.

TP HỒ CHÍ MINH DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT

Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị, việc xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Ông Quang yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhân dân, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Dự kiến, TP Hồ Chí Minh trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất ban hành Luật Đô thị đặc biệt áp dụng cho thành phố. Từ đó, tạo một thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, mang tính ổn định gắn với tầm nhìn dài hạn, trở thành "đột phá của đột phá" cho đô thị "đầu tàu" cả nước.

THÀNH LUÂN