Tháo dỡ công trình ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Lê Khánh 28/08/2023 18:02

Tại khu vực đồi Dõng Chum, nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp hàng loạt ô tô, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Ngày 28/8, tại khu vực đồi Dõng Chum, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các công trình, homestay xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Quá trình tháo dỡ, hàng loạt thiết bị chuyên dụng cùng với hơn 20 người mang theo máy cắt sắt đã tháo dỡ công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Theo tìm hiểu, ngôi nhà bị tháo dỡ nằm tại đỉnh đồi Dõng Chum nơi xảy ra vụ sạt lở khiến đất đá vùi lấp hàng loạt xe ô tô.

Hình ảnh ngôi nhà trên đỉnh đồi đã bị lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn cưỡng chế.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, tại xóm Ban Tiện khu vực xảy ra vụ sạt lở vùi lấp hàng loạt ô tô hiện đang có 5 công trình vi phạm, nằm trong phạm vi đất rừng. Trong đó, có 4 căn homestay, 1 căn nhà ở trên đồi nằm dọc 2 bên con đường bê tông.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, dự kiến trong tháng 8, 9 lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ 5 công trình vi phạm, nằm trong phạm vi đất rừng ở xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháo dỡ công trình ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO