Thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Phượng 29/06/2023 14:56

Ngày 29/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, Khoá XII. Tham dự hội nghị có, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ( LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo lần 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Khóa XII; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng kết các chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Ngay sau hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 13, Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ tiếp thu ý kiến góp ý của các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; tổ chức các buổi làm việc, các hội thảo, hội nghị lấy thêm ý kiến của đại diện cán bộ công đoàn các cấp tại một số ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện nội dung các dự thảo trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các văn bản, nhất là những vấn đề còn có ý kiến, phương án khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung. Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị công tác, các công đoàn viên có thể đề xuất thêm những vấn đề, nội dung mới cần được nghiên cứu, cụ thể hóa trong nội dung các văn bản.

Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 14 (khóa XII).
Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 14 (khóa XII).

Về Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý, năm 2023 là năm đầu tiên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn ban hành chương trình công tác công đoàn năm cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây là cơ sở để các cấp công đoàn cụ thể hóa, thống nhất triển khai đồng bộ. Do vậy, cần phải xác định việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội phụ thuộc rất nhiều vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, từ đó có thể phân tích, đánh giá, đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị sẽ dành nhiều thời gian hơn để các đại biểu thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp lần này. Đề nghị các công đoàn viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản. Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.” Trên tinh thần đó, toàn thể Hội nghị cùng tập trung thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch; những tồn tại, hạn chế; những bài học kinh nghiệm được rút ra, nhất là trong những thời điểm cần phải linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành.

Ngoài các nội dung trên, tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018 - 2023; rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 đối với các vị trí: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban chấp hành, Ủy ban Kểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO