Chính trị

Thắt chặt quan hệ, tạo động lực phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ

Anh Tuấn - Đình Minh 10/12/2023 15:05

Sáng 10/12, tại TX Cửa Lò (Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh.

lien-ket.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các ông: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Các ông: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của 3 tỉnh… cùng tham dự hội nghị.

Năm 2023, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,01%; Nghệ An năm 2023 ước đạt 7,14%; Hà Tĩnh năm 2023 ước đạt 8,05%. Trong quan hệ hợp tác, 3 tỉnh thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý dự án sau cấp phép; quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp.

lanh-dao.jpg
Các đại biểu của 3 tỉnh tham dự hội nghị.

Đến nay, 3 địa phương đều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư vào khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An; Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh theo quy hoạch được duyệt.

Trong các dự án trọng điểm của khu vực và Quốc gia như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến đường bộ ven biển, nâng cấp QL 1A, cầu Cửa Hội,..., cả 3 địa phương đã phối hợp, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng liên kết vùng. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KKT ven biển trọng điểm gắn với phát triển cảng nước sâu như: KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa), KKT Đông Nam (Nghệ An) và KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh); phát triển các KKT cửa khẩu, KCN và các vùng công nghiệp, thương mại theo quy hoạch.

Ngoài ra, 3 tỉnh đã từng bước đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp, liên kết phát triển thương mại, logistics mà mỗi tỉnh có lợi thế; trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách, định hướng phát triển xuất nhập khẩu; phối hợp kết nối, kêu gọi doanh nghiệp của 3 địa phương tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử.

nghi-son2.jpg
Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực phát triển của Thanh Hóa.
kkt-dong-nam.jpg
Khu kinh tế Đông Nam, động lực phát triển của tỉnh Nghệ An.
vung-ang.jpg
Khu kinh tế Vũng Áng, vùng động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, 3 tỉnh cũng đã thường xuyên trao đổi tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp của Trung ương, của từng tỉnh, trong đó, đáng chú ý là cung cấp danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) để các tỉnh cùng phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trong phát triển du lịch, 3 tỉnh đã triển khai tour trải nghiệm Thành Nhà Hồ - Khu di tích Kim Liên - Khu du lịch biển Thiên Cầm và liên kết các địa chỉ du lịch của 3 địa phương và các giá trị văn hóa, truyền thống; cùng tham gia nhiều hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch, trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu các danh lam thắng cảnh và các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

nghi-son1.jpg
Cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) khánh thành vào ngày 18/10, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thanh Hóa - Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Hợp tác, liên kết cùng phát triển là cả một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng từ đó đưa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ hơn để tạo nên sức mạnh tổng hợp của một mái nhà chung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc hợp tác, liên kết cùng phát triển là xu thế tất yếu, từ đó cùng nhau tạo ra không gian phát triển mới, có tính gắn kết, đặc biệt cho phép các địa phương có thể tối ưu hóa kết quả nhờ vào lợi thế quy mô kinh tế trong điều kiện nguồn lực cho phép, từ đó phát huy thế mạnh của mỗi tỉnh, tạo cơ sở hình thành các liên kết vùng, liên kết ngành giữa 3 địa phương mà trọng tâm là công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, đưa 3 tỉnh trở thành trung tâm lớn của vùng và cả nước.

chu-tich-thanh-hoa.jpg

Hợp tác, liên kết cùng phát triển là cả một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng từ đó đưa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ hơn để tạo nên sức mạnh tổng hợp của một mái nhà chung.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Đỗ Minh Tuấn đề nghị 3 địa phương cần tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, ưu tiên nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn công nghiệp lớn, có công nghệ đứng đầu các chuỗi giá trị, sản xuất, các đối tác có công nghệ cao, công nghệ mới như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia châu Âu.

Bên cạnh đó, 3 tỉnh cần tăng cường phối hợp nghiên cứu, từng bước triển khai quy hoạch trong các KKT, KCN của mỗi tỉnh đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả, đồng bộ về kết cấu hạ tầng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy hiệu quả đầu tư. Trong đó, nên ưu tiên đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông trong vùng, hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, mở rộng không gian phát triển.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Song song với đó, cần quan tâm, phát triển kết nối hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, khu vực Cảng Nghi Sơn, Cảng Cửa Lò, Cảng Sơn Dương - Vũng Áng và dịch vụ logistic, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của 3 tỉnh và các tỉnh lân cận thông thương hàng hóa và xuất, nhập khẩu. Tiếp tục phối hợp cơ cấu lại ngành công nghiệp, phân bổ không gian công nghiệp theo các hành lang kinh tế Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An và Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong giai đoạn tới, 3 tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ. Trong đó, nhấn mạnh về việc Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh góp phần thúc đẩy phát triển liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu theo nguyên tắc “Chia sẻ - Liên kết - Hợp tác cùng phát triển”,phát huy vai trò của 3 địa phương trong tiểu vùng Bắc Trung bộ để đóng góp tích cực, nhanh, mạnh hơn nữa vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước.

lai-the-nguyen.jpg
Các đại biểu lắng nghe các ý kiến tại hội nghị

Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển các quy hoạch Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng.

Tiếp tục phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển... nhằm tăng cường kết nối, cải thiện hệ thống giao thông giữa các tỉnh.

Tăng cường liên kết, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thắt chặt quan hệ, tạo động lực phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO