Thấy gì từ 4 vụ lô đề, cờ bạc trong 1 tháng?

Thế Anh 21/04/2023 07:00

Thời gian gần đây, công an đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cờ bạc. Có thể điểm lại một số vụ. Vụ đầu tiên là vào đêm 14/4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai và công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 17 tổ công tác áp sát, đột kích các điểm, bắt giữ và khống chế 16 đối tượng, thu giữ hơn 664 triệu đồng tiền mặt, 2 ổ cứng, 40 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 3 xe mô tô và một số tang vật khác. Công an bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày 14/4 là khoảng 1,2 tỷ đồng. Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn. Có ngày số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc dao động từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng.

Vụ thứ hai, đó là chuyên án đánh bạc quy mô lớn do Thành “lé” cầm đầu, dưới hình thức đá gà, tại huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh). Chiều ngày 5/4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Châu chia làm nhiều tổ công tác đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực Cồn Đất; bắt giữ 46 đối tượng, hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 2 cân đồng hồ, 10 cặp cựa gà sát, 12 mô tô, 4 ô tô là phương tiện chúng di chuyển từ các tỉnh, thành khác đến Tây Ninh đánh bạc. Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức cá cược hơn 20 cặp gà đá, mỗi cặp cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Trung bình, tổng số tiền cá cược trong ngày của trường gà Thành “lé” đến 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính trong ngày từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Vụ thứ ba, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 15 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Phạm Thị Mỹ H. (28 tuổi, trú Tuyên Hóa, Quảng Bình) cầm đầu. H. dùng tài khoản “Sâu tộc trưởng” điều hành nhóm “Gia tộc Sâu” trên Telegram; cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm tài khoản của người chơi vào nhóm. Bước đầu xác định có gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ thứ tư, ngày 18/4, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng với tổng mức án hơn 150 năm tù về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Võ Văn Cương (44 tuổi; trú phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý như Master, Agent giao cho các đối tượng dùng đường link http://bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Nhìn lại 4 vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong tháng 4 này có thể thấy đó đều là những vụ lớn cả về số tiền cũng như số người tham gia. Nó cũng không chỉ bó gọn trong một địa phương (huyện, tỉnh) mà “phạm vi ảnh hưởng” còn ở nhiều tỉnh, thành. Thêm nữa, hình thức đánh bạc có cả lối “truyền thống”, như đá gà, lô đề lẫn tội phạm sử dụng công nghệ cao (đánh bạc, cá cược trên mạng internet). Có nghĩa là tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc không những giảm đi mà còn gia tăng với những thủ đoạn vừa công khai, liều lĩnh vừa xảo quyệt.

Trong số 4 vụ án lô đề, cờ bạc đáng chú ý nhất là vụ một phụ nữ mới 28 tuổi đã tổ chức, cầm đầu một đường dây bài bạc trên không gian mạng, với gần 4.000 người tham gia. Như vậy, có thể thấy khi bài bạc được thực hiện trên không gian mạng sẽ cuốn số người “chơi” rất lớn, đồng nghĩa với việc tai họa, hậu họa càng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thấy gì từ 4 vụ lô đề, cờ bạc trong 1 tháng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO