Thêm cơ hội để Việt Nam khẳng định uy tín, vị thế đất nước với quốc tế
Theo kế hoạch thoả thuận với Liên hợp quốc, Chính phủ Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hai khoá huấn luyện quân sự cho các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ Quốc phòng vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc đàm phán, ký Thỏa thuận quốc gia đăng cai tổ chức Khóa huấn luyện vận hành trang thiết bị công binh hạng nặng và Khóa huấn luyện nhận thức hiểm họa vật liệu nổ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Ba bên giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc.
Theo Bộ Quốc phòng, việc huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn Liên hợp quốc cho các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thường được tiến hành tại những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về an ninh an toàn.
Chương trình hợp tác Ba bên được Liên hợp quốc thực hiện từ năm 2014, diễn ra tại 8 quốc gia ở 3 châu lục, tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công binh, quân y, chống thiết bị nổ tự chế, khám chữa bệnh từ xa...
Năm 2018, Liên hợp quốc chính thức lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á tổ chức Khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Ba bên với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản. Sau khoá huấn luyện này, vào các năm 2018, 2019 và 2020, Chính phủ Việt Nam tiếp tục ký các thỏa thuận với Liên hợp quốc tổ chức thành công thêm ba khóa huấn luyện, tập huấn vận hành trang bị công binh hạng nặng.
Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, khắc phục sự cố các trang bị xe máy công binh hạng nặng, nâng cao năng lực cho lực lượng công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam. Liên hợp quốc chính thức lựa chọn Việt Nam triển khai Đội Công binh đầu tiên tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Khu vực Abyei (UNISFA) năm 2022, góp phần duy trì hiệu suất, hiệu quả công việc cao của Đội Công binh Việt Nam triển khai tại Phái bộ UNISFA thời gian qua.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng thể hiện, từ năm 2014 đến tháng 8/2026, Bộ Quốc phòng đã cử 1.331 lượt cán bộ, nhân viên tới các phái bộ gìn giữ hòa bình và Trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị. Trong đó, bao gồm Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng (UNMISS) và Đội Công binh tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Khu vực Abyei (UNISFA)...
Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Khóa huấn luyện vận hành trang thiết bị công binh hạng nặng và Khóa huấn luyện nhận thức hiểm họa vật liệu nổ sẽ diễn ra từ ngày 15/2/2027 đến ngày 9/4/2027.
Về mặt chuyên môn, các học viên Việt Nam tham gia 02 khóa huấn luyện sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm Phái bộ của Nhật Bản và các quốc gia thành viên do Liên hợp quốc mời trực tiếp giảng dạy, huấn luyện và hướng dẫn để có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được cử tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc và Nhật Bản đều coi trọng, quan tâm đến khóa huấn luyện tại Việt Nam lần này. Liên hợp quốc đã tiến hành khảo sát lần 1 vào cuối tháng 6/2026 và phía Nhật Bản tiến hành khảo sát lần 2 tại Việt Nam vào tháng 10/2026 nhằm thống nhất công tác kế hoạch, chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng. Do đó, việc hoàn tất, ký thỏa thuận, giúp triển khai thành công khóa huấn luyện, góp phần tăng cường quan hệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của Việt Nam đối với Liên hợp quốc và đối tác Nhật Bản, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thỏa thuận bao gồm các điều khoản cung cấp thông tin chung về hai khóa huấn luyện; quy định về phân định trách nhiệm của từng bên; một số điều khoản quy định về pháp lý, bao gồm việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về đặc quyền và miễn trừ năm 1946; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trường hợp hoãn, hủy khóa huấn luyện, giải quyết tranh chấp, hiệu lực.
Thỏa thuận này không trái với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với đường lối đối ngoại của đất nước, nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của luật pháp quốc tế. Chủ trương hiện tại của Việt Nam là tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và triển khai Đề án Lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo.
“Việc được chọn làm quốc gia đăng cai tổ chức khóa huấn luyện sẽ giúp giới thiệu đất nước, quân đội, con người Việt Nam đến Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế, thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong hoạt động đối ngoại. Tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, quyết tâm và năng lực của Việt Nam đối với các cam kết tham gia sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới”, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.