Từ nay cho tới 17h ngày 28/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Nếu các em chốt được ngành, trường học thì đăng ký luôn, nếu cần có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng trong thời gian quy định, không nên để ngày cuối mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.
Đây là lưu ý của ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông - tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại khi trao đổi với phóng viên tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2025 tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 19/7.
Phóng viên: Với kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông dự đoán gì về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay?
Ông Nguyễn Quang Trung: Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 nhìn chung thấp hơn so với 2 năm trước đó. Do đó, về cơ bản, điểm chuẩn có xu hướng giảm hơn so với năm trước. Với Trường Đại học Thương Mại, dự báo điểm chuẩn có thể giảm 1-2 điểm so với 2 năm gần đây.
Năm nay, không có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức nên điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu số lượng thí sinh này lớn thì điểm chuẩn không giảm nhiều.
Ngược lại, nếu không nhiều thí sinh thì điểm chuẩn sẽ giảm tương đối. Đặc biệt những ngành không “hot” của trường thì điểm chuẩn năm nay có thể giảm sâu hơn.
Với tổ hợp có môn Tiếng Anh và Toán, điểm chuẩn dự kiến có giảm nhưng không giảm sâu bởi môn Ngữ văn điểm thi cao hơn năm ngoái, bù lại cho điểm hai môn Toán và Tiếng Anh.
Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ GDĐT yêu cầu quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp xét tuyển theo hướng dẫn chung. Nhà trường thực hiện việc quy đổi như thế nào, thưa ông?
- Chúng tôi sẽ áp dụng theo quy định chung của Bộ GDĐT và căn cứ theo hướng dẫn quy đổi điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội (đối với điểm thi đánh giá năng lực) và Đại học Bách khoa Hà Nội (đối với điểm bài thi đánh giá tư duy).
Thực tế cho thấy, hầu hết các phương thức xét tuyển đều lấy điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT nên không cần thiết phải quy đổi. Với phương thức xét tuyển kết hợp bằng chứng chỉ ngoại ngữ và điểm học bạ THPT, trường sẽ quy đổi, dự kiến công bố trước 17h ngày 23/7.
Năm nay, trường áp dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển. Cụ thể, xét tuyển theo ngành (chương trình đào tạo) theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ theo ngành (chương trình đào tạo), không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh.
Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất), thí sinh sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo.
Đối với thí sinh trúng tuyển ở cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn của ngành (chương trình đào tạo), nếu vượt quá chỉ tiêu cho phép, Trường xét tuyển các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán cao hơn trước, nếu vượt chỉ tiêu, trường sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng có mức độ ưu tiên cao hơn.
Công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới. Ông có lưu ý gì tới thí sinh thời điểm này?
- Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ nay cho tới ngày 28/7. Thí sinh vẫn còn thời gian để tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học. Các em có thể nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ; các minh chứng để được cộng điểm ưu tiên về trường.
Các em lưu ý, dù đã đăng ký xét tuyển ở các trường, thậm chí là trúng tuyển theo diện tuyển thẳng thì thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT để đặt nguyện vọng xét tuyển cho hợp lý. Đặc biệt, các em cần nghiên cứu cách tính điểm trúng tuyển giữa các phương thức của năm trước, tránh suy nghĩ mình đang ở ngưỡng an toàn nhưng thực tế cách tính đã thay đổi.
Một số ngành kinh tế của các trường top đầu vẫn hot như các năm trước nên điểm chuẩn vẫn cao. Việc đăng ký nguyện vọng nên chia thành các nhóm:
Nhóm 1 là ngành yêu thích, dù cơ hội trúng tuyển có thể thấp. Nhóm 2 là các ngành mình có thể học được, có khả năng trúng tuyển dù đó không phải là ngành yêu thích nhất. Nhóm 3 là các ngành đặc biệt an toàn, chắc chắn trúng tuyển.
Các em có thể tham khảo ý kiến của người đi trước, trên các kênh thông tin hoặc trực tiếp tham vấn của cơ sở đào tạo…
Thực tế, nhiều sinh viên có điểm rất cao, trúng tuyển vào “trường xịn” nhưng khi học mới thấy ngành đó không phù hợp nên không nỗ lực dẫn đến kết quả học tập không như mong muốn. Khi ra trường, đi làm các bạn không tìm thấy đam mê, động lực, không phát huy hết sở trường, năng lực trong công việc.
Vì thế, việc lựa chọn ngành, trường học cần phù hợp với năng lực, sở trường, tính cách và điều kiện kinh tế của gia đình.
Khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, thực tế nhiều thí sinh vẫn mắc những sai sót không đáng có. Ông có lời khuyên gì tới thí sinh, thưa ông?
- Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Vì thế, nếu các em chốt được ngành, trường học thì đăng ký luôn, nếu cần có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng trong thời gian quy định.
Thí sinh không nên để ngày cuối mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, bởi rất dễ gặp tình trạng nghẽn mạng. Khi đó, hệ thống chưa lưu/ghi nhận thông tin thay đổi của thí sinh nên các em có thể không trúng tuyển vào ngành mình đã đăng ký.
Từ nay đến 17h ngày 28/7, vẫn đủ thời gian để thí sinh tiếp tục suy nghĩ, thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng.
Tuy nhiên, các em cần lưu ý, phải thực hiện hết quy trình đăng ký xét tuyển từ đầu đến cuối, cho đến khi những nguyện vọng này được hệ thống xác nhận. Thí sinh không được dừng lại và thoát ra giữa chừng, vì như vậy các thao tác chưa được hệ thống ghi nhận. Khi đổi nguyện vọng, thí sinh thực hiện tương tự, phải chú ý tới các bước cuối cùng.
Trân trọng cảm ơn ông!