Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Thí sinh lưu ý xét tuyển bổ sung để không lỡ cơ hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thí sinh lưu ý xét tuyển bổ sung để không lỡ cơ hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung, mở thêm cơ hội cho thí sinh. Đáng chú ý, không chỉ các trường tư thục mà nhiều trường công lập cũng tiếp tục tuyển bổ sung.

Cơ hội xét tuyển bổ sung vào nhiều ngành công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa thông báo tuyển sinh bổ sung 680 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2026 cho 14 ngành, chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, Trường Quốc tế tuyển bổ sung 420 chỉ tiêu cho 8 ngành. Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu cho 6 chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, trong số các ngành tuyển bố sung có một số ngành thuộc các lĩnh vực khoa học dữ liệu, kỹ thuật máy tính, tự động hóa và công nghệ thông tin, có cơ hội nhận học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Trường xét tuyển theo 2 phương thức: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐHQGHN tổ chức. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 11/9/2026.

Nhà trường lưu ý thí sinh về ngưỡng điểm nhận hồ sơ ở đợt xét tuyển bổ sung này.

Đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo của Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh, ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển là 21,0 điểm (theo thang điểm 30).

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi HSA, ngưỡng nhận hồ sơ là 73/150 điểm đối với tất cả các ngành, chương trình, không phân biệt Q.

Mức điểm nhận hồ sơ theo thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có; chưa bao gồm điểm cộng, điểm thưởng và điểm khuyến khích.

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung hơn 300 chỉ tiêu cho 8 ngành, điểm nhận hồ sơ phương thức tổng hợp từ 50 - 53 điểm (thang điểm 100).

Trong 8 ngành xét tuyển bổ sung có một số ngành nhiều thí sinh quan tâm, còn nhiều chỉ tiêu như: Thương mại điện tử 90 chỉ tiêu, Tài chính ngân hàng 70 chỉ tiêu, Kỹ thuật không gian (phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) 30 chỉ tiêu...

Thí sinh lưu ý, các em được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng xét tuyển, các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất.

Nhiều ngành sư phạm còn chỉ tiêu sau đợt 1

Trường Đại học Phạm Văn Đồng vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2026 cho 10 ngành đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 22,3 điểm

Ở khối ngành đào tạo giáo viên, nhà trường xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Cụ thể, ngành Giáo dục Tiểu học 22,30 điểm; Sư phạm Ngữ văn 22,10 điểm; Sư phạm Hoá học 21,85 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 21,30 điểm; Sư phạm Tin học 20 điểm.

Nhà trường nhận hồ sơ đến 15h ngày 4/9 và công bố kết quả trúng tuyển vào 16h cùng ngày.

Trường Đại học Quảng Bình cũng thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2026 với 2 phương thức: Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả học tập THPT.

Nhà trường tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên như: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh..., dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú và học lớp 12 tại tỉnh Quảng Trị. Thời gian đăng ký tới 17h ngày 8/9.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa thông báo xét tuyển bổ sung 3 ngành là: ngành Công nghệ thông tin 49 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Hàn Quốc phân hiệu Long An 22 chỉ tiêu và Du lịch phân hiệu Gia Lai 29 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ từ 17-18.

Phương thức xét tuyển được trường sử dụng đợt này dựa vào kết quả 3 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 13/9. 

Đối với thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung, các chuyên gia lưu ý thí sinh cần tìm hiểu quy định riêng, thời gian nhận hồ sơ của từng trường để không bị mất cơ hội. Các em cần quan tâm chỉ tiêu bổ sung của các trường, phương thức xét tuyển phù hợp và tránh tình trạng nộp dàn trải ở nhiều trường.

Với những ngành đặc thù như khoa học, sư phạm, sức khỏe, thí sinh dù xét tuyển đợt bổ sung vẫn cần tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Bộ GDĐT.

Nguyễn Hoài