Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tăng kỷ lục, địa phương “tăng tốc” chuẩn bị từ sớm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tăng kỷ lục, địa phương “tăng tốc” chuẩn bị từ sớm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, hơn 1,2 triệu em. Thời gian tổ chức kỳ thi cũng được đẩy sớm hơn khoảng 15 ngày và việc tăng cường phân cấp quản lý tiếp tục được triển khai. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ sớm, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Thí sinh lưu ý các mốc thời gian kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Thí sinh lưu ý các mốc thời gian kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), kỳ thi năm nay có quy mô đặc biệt lớn với hơn 1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi và hơn 120.000 cán bộ, giáo viên cùng nhiều lực lượng tham gia. Lực lượng Công an huy động khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ, tham gia xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thi, có mặt ở tất cả các khâu trọng yếu như ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi; giám sát coi thi, chấm thi, đặt ra yêu cầu rất cao về bảo đảm an ninh, an toàn và phòng ngừa gian lận.

Đến thời điểm này, tại Lâm Đồng, kế hoạch tổ chức kỳ thi được xây dựng toàn diện, từ tuyên truyền, tập huấn đến thành lập các ban chuyên môn. Các trường chủ động hoàn thành chương trình, tăng cường ôn tập, thi thử, đồng thời hỗ trợ học sinh đăng ký dự thi trực tuyến, hạn chế sai sót trong bối cảnh thông tin được “chốt cứng” sau hạn đăng ký.

Tại Điện Biên, toàn ghi nhận gần 7.800 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến tổ chức tại 27 điểm thi chính thức và 18 điểm dự phòng. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ tập huấn quy chế, ôn tập, thi thử đến bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và phối hợp liên ngành, đặc biệt chú trọng hỗ trợ thí sinh vùng khó khăn.

Ở Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 3 và 4/4, học sinh lớp 12 tại các trường có cấp THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia đã tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Việc này nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, tự đánh giá năng lực để có kế hoạch ôn tập phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các đơn vị đánh giá chất lượng học sinh, từ đó xây dựng phương án bồi dưỡng, ôn tập sát với từng đối tượng, chuẩn bị tốt cho kỳ thi chính thức.

Tại Hưng Yên, địa phương có khoảng 35.000 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Trước đó, các trường THPT đã thông qua khảo sát định kỳ và phân loại học sinh theo năng lực để tiến hành ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. 

Bắc Ninh dự kiến có hơn 42.000 học sinh lớp 12, bố trí 68 điểm thi với 1.850 phòng thi.

Ninh Bình với khoảng 49.000 thí sinh cũng đang đẩy mạnh chuẩn bị trong bối cảnh kỳ thi diễn ra sớm và tăng phân cấp quản lý.

Tại Lào Cai, sau sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh có khoảng 20.000 thí sinh, tổ chức tại 58 điểm thi thuộc 39 xã, phường. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lào Cai cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về phương án tổ chức kỳ thi, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và chính quyền địa phương. Do không còn cấp huyện, phương án chỉ đạo được giao trực tiếp đến cấp xã, phường, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục để chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thi.

Trọng tâm là bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, an toàn tại các điểm thi; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng về điện, hệ thống internet và các tình huống phát sinh. Các xã, phường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp bố trí nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và thí sinh, đặc biệt là thí sinh ở xa. UBND tỉnh đã ban hành phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể đến cấp xã, đồng thời chú trọng hỗ trợ thí sinh vùng khó khăn, bố trí nơi ăn ở và điều kiện đi lại.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tăng kỷ lục, địa phương “tăng tốc” chuẩn bị từ sớm

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”, trong đó nhấn mạnh không chủ quan, không tự ý xử lí tình huống bất thường; đồng thời tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ làm thi.

Đáng chú ý, tại Hà Nội – địa phương có quy mô thi lớn nhất cả nước với khoảng 110.000 thí sinh tại gần 240 điểm thi – công tác tổ chức đặt ra yêu cầu cao về điều hành. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết thành phố đã chủ động rà soát toàn bộ điểm thi, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, tập huấn lực lượng làm thi. Đồng thời, Hà Nội kiến nghị được nhận đề thi sớm hơn 1–2 ngày để có thêm thời gian tiếp nhận, bảo quản và phân phối, giảm áp lực cho bộ máy tổ chức và hạn chế rủi ro phát sinh do thời gian gấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, với hơn 131.000 thí sinh, công tác tổ chức kỳ thi tại đô thị lớn này chịu áp lực rất lớn. Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm 2026, thành phố đặc biệt chú trọng quản lý nhân sự, hạn chế tối đa việc giáo viên xin nghỉ phép hoặc xuất cảnh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, TPHCM cũng đề xuất Bộ GDĐT nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thi nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn, giảm thiểu sự cố kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tổ chức.

Với quy mô lớn và nhiều điểm mới, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được các địa phương chuẩn bị toàn diện, hướng tới mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng trên phạm vi cả nước.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ một lần cho học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/học sinh; học sinh, học viên bán trú được hỗ trợ 700.000 đồng/người; học sinh tại các trường công lập có hoàn cảnh khó khăn (thuộc một trong các trường hợp: mồ côi cả cha và mẹ, hộ nghèo, không nơi nương tựa) có nỗ lực vươn lên trong học tập (có kết quả rèn luyện xếp loại Tốt, kết quả học tập xếp loại từ Khá trở lên) được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Thu Hương