Thiếu đơn hàng, ngành gỗ tăng quảng cáo và tham gia hội chợ

Thanh Giang 17/08/2023 19:15

Thông tin trên được một số doanh nghiệp ngành gỗ đưa ra tại tọa đàm giới thiệu hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam Asean 2023 (VIFA Asean 2023), chiều 17/8.

Ông Đặng Quốc Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ đồ gỗ Liên Minh cho biết, mặc dù xuất khẩu đồ gỗ có tăng hơn trước, nhưng nhìn chung vẫn chưa nhiều.

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất đồ gỗ Việt Nam đạt 7,2 tỷ USD, giảm 26,2% so với cùng kỳ. Ông Đặng Quốc Hùng khẳng định, thị trường xuất khẩu tiếp tục khó khăn khi lạm phát và suy thoái ở các nước tiếp tục kéo dài nên ảnh hưởng nặng đến sức mua.

Doanh nghiệp ngành gỗ vẫn thiếu đơn hàng xuất khẩu.
Doanh nghiệp ngành gỗ vẫn thiếu đơn hàng xuất khẩu.

“Sự sụt giảm ở thị trường truyền thống buộc doanh nghiệp trong ngành phải tìm kiếm thị trường mới như: Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, Asean,... Đặc biệt, doanh nghiệp đang muốn thâm nhập thị trường Asean bằng các đơn hàng từ VIFA Asean 2023 ”, ông Đặng Quốc Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp gỗ kỳ vọng, VIFA Asean 2023 góp phần xây dựng TP HCM trở thành một trong những trung tâm xúc tiền thương mại đồ gỗ, nội ngoại thất khu vực Asean.

Xoay xở tìm kiếm đơn hàng mới ngoài những hội chợ quốc tế, ông Trần Hữu Hoài – Giám đốc Công ty TNHH Gia Nhiên cho biết, doanh nghiệp có khả năng nhận đơn hàng trong thời gian tới.

Theo ông Trần Hoài Hữu, kết quả này có được là do doanh nghiệp siêng quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử Alibaba, chăm tham gia các hội chợ và triển lãm. Song song đó, còn do doanh nghiệp thực hiện chính sách giảm giá mạnh tay để níu chân khách hàng.

Vị này khẳng định, hiện nhiều doanh nghiệp khác trong ngành gỗ đã và đang tích cực tham gia quảng bá, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để tiếp cận khách hàng.

Doanh nghiệp gỗ siêng năng đi hội chợ quốc tế để tìm kiếm đơn hàng mới.
Doanh nghiệp gỗ siêng năng đi hội chợ quốc tế để tìm kiếm đơn hàng mới.

Được biết, VIFA Asean 2023 quy tụ nhiều nhà sản xuất và chế biến gỗ - mỹ nghệ uy tín trong nước như: TP HCM, Thanh Hóa, Nam Định, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre… Bên cạnh đó còn có doanh nghiệp đến Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Cambodia …

Dù là lần đầu tổ chức VIFA Asean, nhưng hội chợ đã thu hút gần 200 doanh nghiệp với quy mô 600 gian hàng tham gia trưng bày và hơn 2.000 khách quốc tế đã đăng kí tham quan.

Hội chợ diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9/2023 tại TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiếu đơn hàng, ngành gỗ tăng quảng cáo và tham gia hội chợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO