Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức. Tại Đại hội, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: Trải qua gần bảy thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị vào kho tàng văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Âm nhạc Việt Nam đã đi cùng những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; đồng hành với công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập; đồng thời phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm và khát vọng của nhân dân.

“Là tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ đoàn kết, sáng tạo, như chính biểu tượng của Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 hằng năm: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp bài ca “Kết đoàn”. Chúng ta cần tạo dựng một môi trường nghệ thuật dân chủ, chuyên nghiệp và giàu sức cống hiến; tôn trọng những tìm tòi, đổi mới, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế hệ” - Nhạc sĩ Đức Trịnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ X (2020-2025) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ghi dấu nhiều đổi mới quan trọng trong nội dung và phương thức hoạt động. Hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quy mô quốc gia tổng kết 50 năm nền âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời triển khai đồng bộ các hoạt động như bình chọn 50 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025, Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu, Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc...

Bước vào nhiệm kỳ XI (2026-2031), Hội Nhạc sĩ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, chuyên nghiệp và hiệu quả. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Hội phấn đấu xây dựng đội ngũ nhạc sĩ ngày càng vững mạnh, tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị bền vững, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao vị thế của âm nhạc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, biểu dương những đóng góp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đầu tư cho những tác phẩm có giá trị lâu dài, giàu bản sắc dân tộc và có sức lan tỏa trong xã hội.

Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa bằng những chương trình, đề án và hoạt động cụ thể của Hội; phát huy vai trò của âm nhạc trong xây dựng con người Việt Nam; khuyến khích sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phản ánh sinh động sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả và chất lượng hoạt động làm thước đo.

Ba là, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương bằng những đóng góp thiết thực của giới âm nhạc đối với đất nước và nhân dân, quan tâm đưa âm nhạc đến với cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đến với công nhân, người lao động, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân; để âm nhạc thực sự bắt nguồn từ cuộc sống, phục vụ nhân dân và được nhân dân đón nhận.

Bốn là, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm là, xây dựng Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của đội ngũ nhạc sĩ Việt Nam. Hội cần chủ động tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện đối với những vấn đề liên quan đến phát triển âm nhạc và đời sống văn hóa; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc của công chúng.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI phát biểu nhận nhiệm vụ.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 người. Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi; NSƯT, Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn; PGS.TS Nguyễn Huy Phương; Đại tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Phạm Sỹ